Chậm xử lý hơn 70.000 tấn rác ở Côn Đảo

Ngày 4-8, HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khóa VI (nhiệm kỳ 2016 - 2021) tổ chức kỳ họp thứ 17 đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.
Rác thải chất thành núi tại khu vực Bãi Nhát, huyện Côn Đảo
Rác thải chất thành núi tại khu vực Bãi Nhát, huyện Côn Đảo

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã trình bày báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 15 (tổ chức vào tháng 12-2019), trong đó có 5 ý kiến đã được Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo nhưng kết quả giải quyết chưa triệt để, chưa đáp ứng được nguyện vọng của cử tri đặt ra. 

Nổi cộm nhất là việc xử lý trên 70.000 tấn rác thải tồn đọng tại khu vực Bãi Nhát (huyện Côn Đảo) được đề ra từ năm 2018 nhưng kéo dài đến nay chưa thực hiện được. Qua khảo sát của Thường trực HĐND tỉnh, việc xử lý chưa đúng như cam kết tiến độ, các tiêu chí lựa chọn đối tác thực hiện xử lý rác bằng công nghệ đốt tại chỗ còn rất chậm, thiếu tính khả thi và trên thực tế khó triển khai thực hiện. 

Nguyên nhân chính là do công tác tham mưu đề xuất của các sở, ngành còn chậm, UBND tỉnh chưa nhất quán trong việc phân giao nhiệm vụ khi trong hơn 3 năm mà lại giao cho 3 đơn vị chủ trì thực hiện, với 3 mốc thời gian hoàn thành khác nhau dẫn tới việc xử lý chưa xuyên suốt.

HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đề nghị UBND tỉnh đẩy nhanh tiến độ lựa chọn đơn vị để xử lý dứt điểm vấn đề rác thải tồn đọng tại Bãi Nhát (huyện Côn Đảo) như đã cam kết với cử tri là đến cuối năm 2020 sẽ đưa nhà máy xử lý rác đi vào hoạt động.

Tin cùng chuyên mục