Cảnh báo người dân về sách in lậu

Ngày 8-6, trao đổi với phóng viên Báo SGGP, ông Phạm Văn Cường, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Phú Yên, cho biết đã có văn bản thông báo gửi phòng GD-ĐT các huyện, thị xã, thành phố để cảnh báo tình hình sách in lậu tại địa phương này.
 Theo đó, Sở GD-ĐT Phú Yên đề nghị các phòng GD-ĐT chỉ đạo các đơn vị trường học trực thuộc, hướng dẫn phụ huynh, học sinh lựa chọn sách phù hợp, đúng quy định nội dung chương trình học tập của học sinh.
Theo ông Cường, trước đó, đơn vị nhận được công văn của Công ty CP Sách giáo dục Hà Nội về việc phối hợp kiểm tra, xử lý sách in lậu. Hiện trên thị trường tỉnh Phú Yên xuất hiện các bộ sách như Học mỹ thuật các lớp 1,2,3,4,5 bị in lậu, bày bán tại các cửa hàng, đại lý sách; sách in có nội dung, quy cách gần giống với sách thật. 

Tin cùng chuyên mục