Căng thẳng ở Libya tiếp tục leo thang

Mạng Euronews đưa tin, giao tranh tại thủ đô Tripoli, Libya, vẫn tiếp tục leo thang. Các nhân chứng cho biết, giao tranh dữ dội diễn ra tại quận Ain Zara, Đông Nam Tripoli khiến nhiều tuyến đường đã bị phong tỏa. 

Lực lượng tự xưng Quân đội Quốc gia Libya (LNA) của Tướng Khalifa Haftar tuyên bố đã bắn hạ 1 máy bay quân sự của Chính phủ Đoàn kết dân tộc Libya (GNA).

Căng thẳng leo thang đã khiến khoảng 4.500 người Tripoli phải rời bỏ nhà cửa. Quỹ Nhi đồng LHQ (UNICEF) cho biết, khoảng 500.000 trẻ em ở Tripoli và hàng chục ngàn trẻ em ở các khu vực miền Tây đang đối mặt với nguy cơ trực tiếp do xung đột tăng cao.

Tin cùng chuyên mục