Cần Thơ đạt doanh thu gần 3.000 tỷ đồng từ du lịch

Năm 2017, Cần Thơ đón hơn 7,3 triệu lượt khách du lịch (đứng đầu khu vực ĐBSCL), tổng doanh thu từ du lịch hơn 2.897 tỷ đồng.

Chiều 25-1, tại hội nghị tổng kết ngành du lịch năm 2017, triển khai phương hướng hoạt động năm 2018 của TP Cần Thơ, ông Lê Minh Sơn, Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL thành phố Cần Thơ cho biết: “Năm 2018, Cần Thơ phấn đấu đón hơn 8 triệu lượt du khách đến tham quan, du lịch, nghỉ ngơi. Trong đó, khách lưu trú hơn 2,45 triệu lượt (khách quốc tế hơn 350.000 lượt). Tổng doanh thu từ du lịch đạt khoảng 3.500 tỷ đồng”.

Quang cảnh hội nghị ngành du lịch Cần Thơ, chiều 25-1

Để đạt được kết quả trên, thành phố Cần Thơ đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phát triển du lịch, tiếp tục đầu tư, nâng cấp nhiều sản phẩm du lịch đặc thù như: Chợ nổi Cái Răng, các tuyến du lịch đường sông, đầu tư mạnh hơn về du lịch cho các cồn dọc sông Hậu, xây dựng cảnh quan dọc Bến Ninh Kiều khang trang hơn, cầu đi bộ Cần Thơ, công viên sông Hậu... Thí điểm mô hình biểu diễn đàn Guitar và nghệ thuật viết thư pháp ở khu vực Bến Ninh Kiều, phát triển tàu du lịch kết hợp đờn ca tài tử trên sông, phát triển các làng nghề truyền thống gắn với du lịch…
Cần Thơ đạt doanh thu gần 3.000 tỷ đồng từ du lịch ảnh 2 Du khách đến vui chơi ở khu du lịch sinh thái Mỹ Khánh
Bên cạnh đó, Cần Thơ sẽ tổ chức ngày hội “Vườn trái cây cù lao Tân Lộc” vào giữa tháng 6-2018, ngày hội du lịch “Văn hóa chợ nổi Cái Răng” trong tháng 7, tổ chức đêm hoa đăng Ninh Kiều, ngày hội du lịch sinh thái Phong Điền, ngày hội văn hóa du lịch Ô Môn… nhằm thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước đến với Cần Thơ vui chơi, du lịch. Hiện nay, Cần Thơ có 54 doanh nghiệp hoạt động du lịch lữ hành, có 270 cơ sở lưu trú với 6.931 phòng, có 26 điểm vườn du lịch... Hệ thống cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ du lịch phát triển khá đồng bộ. Nhờ đó, năm 2017, Cần Thơ đón hơn 7,3 triệu lượt khách du lịch (đứng đầu khu vực ĐBSCL), tổng doanh thu từ du lịch hơn 2.897 tỷ đồng.

Tin cùng chuyên mục