Cán bộ ngân hàng “ôm” tiền tỷ của dân rồi bỏ trốn

Ngày 27-3, ông Cao Văn Hợi, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Nghệ An cho biết, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) chi nhánh tỉnh Nghệ An đã có quyết định sa thải đối với cán bộ tín dụng “ôm” tiền tỷ của dân rồi bỏ trốn.

Giấy xác nhận của UBND xã Nghĩa Lộc về việc ông Minh thu tiền của dân

Theo đó, ông Ngô Thanh Minh, cán bộ tín dụng thuộc Agribank chi nhánh huyện Nghĩa Đàn (thuộc Agribank Nghệ An) được giao nhiệm vụ phụ trách 2 xã Nghĩa Long và Nghĩa Lộc.

Thời gian vừa qua, lợi dụng danh nghĩa cá nhân, ông Minh đã trực tiếp thu tiền gốc và tiền lãi của khách hàng nhưng không nộp về cho chi nhánh mà chi dùng cá nhân.

Trong đó, số tiền ông Minh thu gốc và lãi của khách hàng là 1.308.798.969 đồng, ngoài ra ông Minh còn vay ké hoặc nhờ khách hàng vay hộ cho mình là 265.950.000 đồng. Sau khi “ôm” số tiền trên, ông Minh đã bỏ trốn.

Sau khi xảy ra sự việc, Agibank Nghĩa Đàn đã mời vợ ông Minh lên làm việc và bà này đã nộp vào ngân hàng 505.950.924 đồng. Hiện số tiền còn lại ông Minh chưa trả cho khách hàng hoặc chưa nộp vào ngân hàng là 1.067.848.045 đồng.

Ông Cao Văn Hợi khuyến cáo, vụ việc tại huyện Nghĩa Đàn là bài học cảnh tỉnh cho người dân. Khi thực hiện gửi tiền hoặc vay tiền cần nắm bắt thông tin cụ thể, tránh trường hợp bị cán bộ ngân hàng hoặc các tầng lớp trung gian lợi dụng.

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

HOANG MINH THAI
Ở quê mà dân vay được của Agribank 1 đồng cũng không phải dễ, nhân viên thì hống hách hách dịch

Tin cùng chuyên mục

Khởi tố vụ án xảy ra tại Công ty Khoáng sản Thiên An Phát

Khởi tố vụ án xảy ra tại Công ty Khoáng sản Thiên An Phát

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã đấu tranh làm rõ dấu hiệu vi phạm quy định về khai thác tài nguyên (cát) của Công ty Cổ phần Khoáng sản Thiên An Phát (Công ty Thiên An Phát) và các đơn vị liên quan, khởi tố 4 đối tượng.

Xử phạt hành chính chủ tài khoản xúc phạm Khu di tích Nhà công tử Bạc Liêu

Xử phạt hành chính chủ tài khoản xúc phạm Khu di tích Nhà công tử Bạc Liêu

Chiều 4-4, thông tin từ Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Bạc Liêu) cho biết, vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với V.M.T. (sinh năm 1990, ngụ xã Long Hòa, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre) đã có hành vi sử dụng mạng xã hội đăng tải nội dung sai sự thật, xúc phạm uy tín của Khu di tích lịch sử - văn hóa Nhà Công tử Bạc Liêu.

Khởi tố Hằng Du mục và Quang Linh Vlogs

Khởi tố Hằng Du mục và Quang Linh Vlogs

Chiều 4-4, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ Công an thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 2 bị can Nguyễn Thị Thái Hằng (tức Hằng Du mục, sinh năm 1995) cùng Phạm Quang Linh (còn gọi là Quang Linh Vlogs, sinh năm 1997). 

Triệt phá 9 băng, nhóm tội phạm trong quý 1-2025

Triệt phá 9 băng, nhóm tội phạm trong quý 1-2025

Chiều 4-4, Bộ Công an tổ chức họp báo cung cấp thông tin về các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống công an nhân dân và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; thông tin tình hình, kết quả các mặt công tác công an quý 1 - năm 2025.

Giả danh cán bộ để lừa đảo, lãnh án 12 năm tù

Giả danh cán bộ để lừa đảo, lãnh án 12 năm tù


Ngày 4-4, Tòa án nhân tỉnh Hà Tĩnh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Thái Thị Phương (sinh năm 1987, trú xã Kỳ Tiến, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) mức án 12 năm tù giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. 

Bộ Công an đề xuất bỏ tử hình với một số tội danh

Bộ Công an đề xuất bỏ tử hình với một số tội danh

Bộ Công an đã hoàn thiện hồ sơ dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi) và đang trong quá trình được Bộ Tư pháp thẩm định; trong đó, có một số nội dung đề xuất điều chỉnh, thay đổi so với Bộ luật Hình sự hiện hành.

Cây cối chết khô xung quanh xưởng sản xuất ma túy ở Khánh Hòa

Cây cối chết khô xung quanh xưởng sản xuất ma túy ở Khánh Hòa

Theo đại diện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04), trong thời gian 2 tháng mà xưởng sản xuất ma túy do đối tượng người nước ngoài cầm đầu (từ cuối tháng 1 đến tháng 3-2025), các đối tượng đưa về đây lượng hóa chất rất lớn, nhiều hóa chất ngấm đổ ra ngoài, ngấm vào đất khiến cây cối xung quanh khô cháy.