Suốt 26 năm, gia đình bà Trần Thị Kim, ngụ tại quận 8 (TPHCM) “gõ cửa” khắp các cơ quan chức năng để đòi lại gần 2.000m² đất hợp pháp của mình ở phường 19 (cũ) quận Tân Bình. Tháng 10-2009, UBND TPHCM ra quyết định trả lại đất cho gia đình bà. Từ đó đến nay, gia đình bà Kim tiếp tục chờ các cơ quan chức năng… hỏi ý kiến nhau để thống nhất lại cách giải quyết!
Năm 1932, vợ chồng bà Kim mua lại mảnh vườn rộng 1.890m2 tại phường 19 (cũ) quận Tân Bình. Năm 1969, bà Kim cho bà Kim Hai ở nhờ trong căn nhà cất trên mảnh vườn này. Bà Hai làm giấy hứa đến tháng 8-1978 sẽ dọn đi. Đến tháng 9-1979, bà Hai vẫn không giao đất lại. Tháng 12-1984, UBND quận Tân Bình cho phép UBND phường 19 (cũ) được sử dụng phần đất này để… xây nhà ở cho CBCNV!
Tháng 12-1984, UBND phường 19 (cũ) mời bà Kim và bà Hai đến vận động giao đất. Bà Kim xin lại đất trên cho gia đình nhưng UBND quận vẫn tiến hành xây dựng nhà và… bán lại cho CBCNV. Năm 1986, UBND quận Tân Bình cấp giấy chủ quyền cho 10 căn nhà mà quận đã phân lô trên đất bà Kim bán cho CBCNV trong quận! Các hộ này còn lấn chiếm thêm, từ diện tích sử dụng khoảng 25m²/nhà, nay nhiều nhà đã vượt 40m²!
Tháng 12-1997, UBND quận Tân Bình “giải quyết hậu quả” bằng việc ban hành văn bản chấp thuận cho bà Kim sử dụng phần đất trống còn lại (khoảng 500m²) phía sau các hộ trên. Tháng 6-1998, Sở Địa chính giao UBND quận Tân Bình giải tỏa các công trình kiến trúc xây dựng trên phần đất phía sau của các hộ tự lấn chiếm, giao lại cho bà Kim. Tháng 2-1999, UBND TP yêu cầu UBND quận Tân Bình đền bù quyền sử dụng đất cho bà Kim đối với diện tích do 10 hộ đang sử dụng.
Tuy nhiên, ông Nguyễn Tiến Thỉu (đại diện cho 10 hộ trên) không đồng ý quyết định trên và khiếu nại đến Văn phòng Chính phủ. Phó Thủ tướng Nguyễn Công Tạn đã chỉ đạo Tổng cục Địa chính kiểm tra kết luận vụ việc. Ngay sau khi kiểm tra, Tổng cục Địa chính kiến nghị một nội dung: “Việc bà Kim đòi lại quyền sử dụng diện tích nêu trên là không có cơ sở giải quyết!”. Ngay sau kết luận của Tổng cục Địa chính, UBND TP cũng bác đơn khiếu nại của bà Kim.
Gia đình bà Kim tiếp tục khiếu nại. Tháng 1-2008, UBND TP đã ban hành Quyết định 172/QĐ-UBND giải quyết vụ việc. Trong đó có nhiều nội dung tiến bộ hơn, như: phần các hộ lấn thêm và đã được hợp thức hóa thì phải nộp tiền sử dụng đất, gia đình bà Kim được hỗ trợ theo giá đất nông nghiệp; phần diện tích 739,5m² đất nông nghiệp do các hộ dân lấn chiếm, không được công nhận giao lại bà Kim; phần vi phạm lộ giới (281,8m2) thì bồi thường cho gia đình bà Kim…
Điều đáng nói là đến nay, gia đình bà Kim vẫn chưa được nhận lại đất, tiền. Ông Huỳnh Văn Hạnh, Chủ tịch UBND quận Tân Phú, cũng than thở: “Quận cũng “khổ” lắm khi không thể thực hiện quyết định giải quyết của UBND TP do bị các hộ dân trên phản ứng gay gắt, khiếu nại khắp nơi. Vụ việc ngưng lại, chờ hướng dẫn cuối cùng của UBND TP”. Bà Phùng Thanh Tuyền, con gái bà Kim, bức xúc: “Nhiều năm vướng vào vòng pháp lý, gia đình chúng tôi gần như kiệt quệ. Kết quả giải quyết cuối cùng trên dù chúng tôi bị thiệt thòi nhưng cũng muốn kết thúc để ổn định cuộc sống. Nhưng sao việc thực hiện lại khó khăn đến thế?”.
Câu hỏi của bà Tuyền cũng là điều chúng tôi mong muốn các cơ quan chức năng sớm trả lời thỏa đáng cho người dân.
HỒNG HIỆP