Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 điều tàu đưa ngư dân vào TP Phú Quốc cấp cứu

2 ngư dân bị tai biến trong lúc lặn bắt hải sản đã được Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 điều lực lượng, phương tiện đưa từ Trạm Y tế xã Thổ Châu đến Trung tâm y tế TP Phú Quốc cấp cứu, điều trị.

Một trong hai ngư dân được đưa vào TP Phú Quốc cấp cứu. ẢNH: HOÀNG DUNG

Theo đó, vào lúc 1 giờ ngày 23-2, 2 ngư dân gồm Trần Huy Hoàng (35 tuổi, ngụ tỉnh Khánh Hòa) và Phạm Đen (33 tuổi, ngụ tỉnh Ninh Thuận) đang hành nghề lặn bắt hải sản tại khu vực Hòn Nhạn (đảo Thổ Chu) thì bị tai biến.

Cả 2 được đưa vào Trạm Y tế xã Thổ Châu cấp cứu, trong đó Hoàng có diễn biến rất nặng, có thể ảnh hưởng đến tính mạng.

Tiếp nhận thông tin, UBND TP Phú Quốc liên hệ và đề xuất với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 hỗ trợ điều động tàu cấp cứu 2 ngư dân.

Ngay sau đó, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã điều động lực lượng, tàu 2003 đi cấp cứu. Đến 14 giờ 15 phút cùng ngày, 2 ngư dân được đưa về cảng Hải đội 401.

Tổ quân y của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã đưa 2 ngư dân đến Bệnh viện Đa khoa TP Phú Quốc để tiếp tục cứu chữa.

Hiện bệnh viện Đa khoa TP Phú Quốc đang tích cực điều trị cho 2 ngư dân.

Tin cùng chuyên mục