Vận động người dân sử dụng năng lượng Mặt trời

Là thành phố nằm gọn trong vùng khí hậu nhiệt đới, TPHCM có được nguồn năng lượng vô tận từ Mặt trời.

Là thành phố nằm gọn trong vùng khí hậu nhiệt đới, TPHCM có được nguồn năng lượng vô tận từ Mặt trời.

Cách đây nhiều năm, TPHCM đã từng có cuộc vận động người dân lắp đặt máy nước nóng dùng năng lượng Mặt trời với sự trợ giúp về kỹ thuật và cả một phần kinh phí. Nhờ sự hỗ trợ này, nhiều hộ dân đã lắp đặt và sử dụng loại máy nước nóng này. Họ cho rằng, sử dụng máy nước nóng năng lượng Mặt trời rất tiện lợi; trước hết là sự an toàn và tiết kiệm được khoản tiền điện đáng kể, ít nhất cũng khoảng 20% - 30%/tổng tiền điện trung bình phải trả mỗi tháng. Kế đó là lúc nào cũng có nước nóng để xài. Đó là ở góc độ mỗi gia đình.

Còn tầm quốc gia, khi người dân biết tiết kiệm điện, nhà nước sẽ có điều kiện đưa điện đến nhiều nơi khác hơn, bớt xây dựng thêm các nhà máy phát điện… Chưa kể, năng lượng Mặt trời là năng lượng sạch, nguồn cung dồi dào. Vì vậy, rất mong TPHCM nói riêng và cả nước nói chung, tiếp tục có chính sách vận động, hỗ trợ người dân lắp đặt máy nước nóng sử dụng năng lượng Mặt trời. Việc này không chỉ giúp tiết kiệm năng lượng mà còn giúp giảm phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính, làm biến đổi khí hậu.

Sơn Lam

Tin cùng chuyên mục