Bệnh viện Trung ương Huế bắt đầu thực hiện xét nghiệm nCoV

Chiều 9-2, ông Nguyễn Đình Bách, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, từ ngày hôm nay (9-2), Bệnh viện Trung ương Huế bắt đầu thực hiện việc xét nghiệm dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra. 

Đây là đơn vị thứ 5 tại Việt Nam và là đơn vị y tế đầu tiên tại khu vực Bắc miền Trung thực hiện được xét nghiệm này.

Trước đó, vào sáng 2-2, Bệnh viện Trung ương Huế đã tiến hành diễn tập tình huống phòng dịch nCoV tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 (xã Phong An, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế).

Bệnh viện Trung ương Huế bắt đầu thực hiện xét nghiệm nCoV ảnh 1 Khu vực cách ly theo dõi bệnh nhân nghi nhiễm dịch nCoV tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2
Sáng 9-2, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế phối hợp với Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh nCoV tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức diễn tập đón các công dân Việt Nam trở về từ Trung Quốc.
Theo đó, khoảng 250 công dân Việt Nam trở về từ Trung Quốc khi đáp chuyến bay xuống sân bay quốc tế Phú Bài được kiểm dịch y tế, làm các tờ khai y tế liên quan và đo máy tầm soát thân nhiệt. Những trường hợp nghi mắc bệnh nCoV sẽ được kịp thời chuyển đến điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế.
Tiếp đó, những công dân này được đưa về địa điểm cách ly theo quy định được bố trí tại Trường Quân sự tỉnh Thừa Thiên – Huế để theo dõi và kiểm tra sức khỏe hàng ngày, tăng cường phòng chống lây nhiễm chéo trong vòng 14 ngày.
>> Một số hình ảnh tại buổi diễn tập:
Bệnh viện Trung ương Huế bắt đầu thực hiện xét nghiệm nCoV ảnh 2
Bệnh viện Trung ương Huế bắt đầu thực hiện xét nghiệm nCoV ảnh 3
Bệnh viện Trung ương Huế bắt đầu thực hiện xét nghiệm nCoV ảnh 4
Bệnh viện Trung ương Huế bắt đầu thực hiện xét nghiệm nCoV ảnh 5

Tin cùng chuyên mục