Bé 9 tháng tuổi tử vong sau khi tiêm vắc-xin

Sáng 12-7, ông Dương Đình Chỉnh, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An cho biết, sở đã lập đoàn công tác, đồng thời báo cáo và đề nghị Bộ Y tế phối hợp làm rõ nguyên nhân tử vong của một cháu bé sau khi tiêm vắc-xin.

Theo thông tin ban đầu, sáng 10-7, cháu Nguyễn Ngọc K.B. (9 tháng tuổi, ở xã Nghĩa Dũng, huyện Tân Kỳ) được người thân đưa đến Trạm Y tế xã tiêm phòng vắc-xin ComBE Five mũi 2 và uống vắc-xin phòng chống bệnh bại liệt.

Sau khi tiêm, sức khỏe của cháu vẫn bình thường. Đến tối cùng ngày, cháu bất ngờ bị sốt cao đến 38,5 độ. Nghĩ con bị sốt sau khi tiêm là bình thường nên bố mẹ cháu cho uống lá diếp cá, dán băng hạ sốt.

Sáng 11-7, cháu vẫn bú sữa mẹ bình thường. Sau đó, khi mẹ cháu đi vệ sinh quay trở vào thì thấy người cháu B. tím tái và co giật. Ngay lập tức, gia đình đưa cháu đến Trung tâm Y tế huyện Tân Kỳ cấp cứu, nhưng cháu đã tử vong.

Tin cùng chuyên mục