Bắt 2 phạm nhân trốn khỏi Trại giam An Phước

Chỉ sau vài giờ 2 phạm nhân trốn khỏi Trại giam An Phước, tỉnh Bình Dương, lực lượng chức năng đã bắt giữ và đưa về trại để xử lý theo quy định.

Chiều 16-9, nguồn tin của phóng viên báo SGGP cho biết, Trại giam An Phước thuộc Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc và trường giáo dưỡng (Bộ Công an) tại huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương đã bắt giữ được 2 phạm nhân trốn khỏi trại giam này sáng cùng ngày.

Sáng cùng ngày, 2 phạm nhân là Phạm Văn Sây (SN 1991, quê ấp Đông Tiến, xã Tân Đông, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh) và Đinh Văn Dương (SN 1990, quê tổ 1, ấp Thuận Hòa 1, xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) đã trốn khỏi trại giam trên.

Bắt 2 phạm nhân trốn khỏi Trại giam An Phước ảnh 1 Phạm Văn Sây và Đinh Văn Dương (từ trái qua phải) đã bị bắt sau khi trốn khỏi trại giam

Theo đó, Phạm Văn Sây đang chấp hành án 25 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”, “Cướp tài sản” và “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Còn Đinh Văn Dương đang chấp hành án 17 năm tù về tội “Giết người”.

Sau đó, Đại tá Phùng Văn Tuyến, Giám thị Trại giam An Phước đã ra quyết định truy nã cả 2 phạm nhân trên. Quyết định truy nã được gửi tới các đơn vị nghiệp vụ, công an địa phương để phối hợp truy bắt.

Chỉ sau vài giờ, lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt giữ được 2 phạm nhân trên ở trong khu suối (cách trại giam khoảng 5km).

Sau khi bắt giữ, lực lượng chức năng đã di lý cả 2 về trại để điều tra, xử lý theo quy định.

Tin cùng chuyên mục