Bắt 2 đối tượng vận chuyển 7 cá thể hổ con

Ngày 1-8, các lực lượng thuộc Công an tỉnh Nghệ An đã phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển 7 cá thể hổ con.

2 đối tượng Trần Trung Hiếu và Nguyễn Văn Lai (thứ 3 và thứ 4, từ trái sang) cùng tang vật. Ảnh công an cung cấp

Theo đó, khoảng 2 giờ sáng ngày 1-8, Đội 3 Phòng Cảnh sát môi trường nhận được nguồn tin báo xe ô tô BKS 37A-032.58 đang vận chuyển động vật hoang dã từ thị trấn Hương Sơn (huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) sang địa bàn Nghệ An.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát môi trường phối hợp với Trạm Cảnh sát giao thông Diễn Châu (Công an tỉnh Nghệ An) tiến hành kiểm tra, xác minh nguồn tin.

Đến 4 giờ sáng cùng ngày, chiếc xe nghi vấn nói trên chạy đến địa bàn xã Diễn Kỷ (huyện Diễn Châu). Khi lực lượng công an yêu cầu dừng xe, lái xe đã cố tình bỏ chạy nhưng sau đó bị bắt giữ.

2 đối tượng bị bắt giữ là Trần Trung Hiếu (37 tuổi, trú thị trấn Tây Sơn) và Nguyễn Văn Lai (54 tuổi, trú xã Sơn Tây, cùng huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh).

Khám xét xe ô tô, cơ quan công an phát hiện 7 cá thể hổ con. Bước đầu, 2 đối tượng khai nhận được một người Lào (không rõ tên tuổi, địa chỉ cụ thể) thuê vận chuyển ra địa bàn huyện Diễn Châu với số tiền công 5 triệu đồng. Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Tin cùng chuyên mục