Australia hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính

Hạ viện Australia ngày 7-12 đã thông qua dự luật công nhận hôn nhân đồng tính, cho phép 2 người cùng giới tính kết hôn.
 Đây được xem là quyết định mang tính lịch sử sau khi Thượng viện cũng đã thông qua trước đó. Như vậy, Australia trở thành quốc gia thứ 25 công nhận hôn nhân đồng tính. Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull tuyên bố chọn ngày 7-12 là Ngày vì bình đẳng và tình yêu. 

Theo AP, ông Turnbull nói: “Đây là Australia: công bằng, đa dạng, yêu thương và đầy sự tôn trọng”. Bộ trưởng Tư pháp George Brandis thông báo, từ ngày 9-12, các cặp đồng tính sẽ có thể công khai tuyên bố kết hôn, mở đường cho đám cưới ngay từ ngày 6-1-2018. Những người Australia đồng tính nổi tiếng gồm vận động viên bơi Ian Thorpe và người yêu Daniel Kowalski, diễn viên Magda Szubanski và Kerry Phelps đã dẫn đầu các chiến dịch vận động Quốc hội Australia hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính.

Tin cùng chuyên mục