Điều chỉnh giao thông khu vực chợ Hóc Môn và đường Lê Đức Thọ (quận Gò Vấp)

Trên đường Quang Trung và các tuyến đường xung quanh khu vực chợ Hóc Môn:

Nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông quanh khu vực chợ Hóc Môn và thi công hệ thống thoát nước trên đường Lê Đức Thọ (quận Gò Vấp), Sở GTVT TPHCM điều chỉnh giao thông lại như sau:

Trên đường Quang Trung và các tuyến đường xung quanh khu vực chợ Hóc Môn:

- Trên đường Quang Trung (đoạn từ đường Lê Lợi đến đường Lê Thị Hà):

+ Tổ chức lưu thông 1 chiều đối với ô tô tải theo hướng từ đường Lê Lợi đến đường Lê Thị Hà trong khoảng thời gian từ 6 giờ đến 20 giờ.

Lộ trình lưu thông thay thế: Đường Quang Trung → đường Bà Triệu (hoặc đường Lê Thị Hà) → quốc lộ 22 → đường Lý Thường Kiệt → đường Quang Trung.

+ Cấm ô tô rẽ trái vào đường Bà Triệu trong khoảng thời gian từ 6 giờ đến 9 giờ và từ 16 giờ đến 19 giờ (xe buýt vẫn được phép lưu thông).

+ Cấm ô tô tải rẽ trái vào đường Trần Hưng Đạo trong thời gian từ 6 giờ đến 20 giờ.

- Trên đường Bà Triệu (đoạn từ đường Quang Trung đến đường song hành quốc lộ 22): Tổ chức lưu thông 1 chiều ô tô tải, theo hướng từ đường Quang Trung đến đường song hành quốc lộ 22 trong thời gian từ 6 giờ đến 20 giờ.

Lộ trình lưu thông thay thế: Đường Bà Triệu → quốc lộ 22 → đường Lý Thường Kiệt → đường Quang Trung → đường Bà Triệu.

° Trong khi đó, để đảm bảo điều kiện tổ chức thi công hệ thống thoát nước trên đường Lê Đức Thọ, đoạn từ đường Nguyễn Oanh đến đường Lê Hoàng Phái (thuộc quận Gò Vấp, do Ban Quản lý dự án Thoát nước đô thị làm chủ đầu tư), Sở GTVT TPHCM cho biết, từ nay đến ngày 28-4-2017, cấm ôtô lưu thông trên đường Lê Đức Thọ (đoạn từ đường Nguyễn Oanh đến đường Lê Hoàng Phái) từ 22 giờ đến 5 giờ sáng ngày hôm sau. Lộ trình thay thế:

- Lộ trình 1: Đường Lê Đức Thọ → đường Nguyễn Oanh → đường Lê Hoàng Phái → đường Lê Đức Thọ và ngược lại.

- Lộ trình 2: Đường Lê Đức Thọ → đường số 5 → đường Nguyễn Oanh → đường Lê Đức Thọ và ngược lại.

Lưu ý: Người điều khiển phương tiện khi lưu thông qua khu vực thi công cần giảm tốc độ và chấp hành theo hướng dẫn của hệ thống biển báo hiệu giao thông trên đường hoặc theo sự hướng dẫn trực tiếp của lực lượng điều tiết giao thông, cảnh sát giao thông.

Đối với các phương tiện giao thông của cá nhân, tổ chức trong khu vực bị ảnh hưởng có nhu cầu lưu thông trong thời gian bị hạn chế, đề nghị trực tiếp liên hệ Ban Quản lý dự án Thoát nước đô thị tại số 10 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 26, quận Bình Thạnh, số điện thoại (08).35.142.971 để được hỗ trợ, tạo điều kiện lưu thông qua khu vực rào chắn.

Tâm Đức - Sơn Lam

Tin cùng chuyên mục