Xử lý nghiêm xe chạy ngược chiều trên cao tốc

Ngày 8-3, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết, thời gian gần đây tình trạng xe ôtô chở khách, xe tải đi ngược chiều trên đường cao tốc có diễn biến phức tạp và có xu hướng hình thành thói quen xấu.

(SGGPO).- Ngày 8-3, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết, thời gian gần đây tình trạng xe ôtô chở khách, xe tải đi ngược chiều trên đường cao tốc có diễn biến phức tạp và có xu hướng hình thành thói quen xấu.

Theo đại diện Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, đây là hành vi cố ý vi phạm pháp luật trật tự, an toàn giao thông, thể hiện thái độ coi thường pháp luật và là một trong những hành vi gây nguy cơ cao nhất xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên đường cao tốc.

Gần đây nhất, ngày 26-2 vừa qua, một chiếc xe ôtô biển kiểm soát 20A-149.08 đã ngang nhiên chạy ngược chiều trên cao tốc Hà Nội - Bắc Giang trong khi các phương tiện đang lưu thông với tốc độ cao, gây bức xúc dư luận và gây lo ngại cho các phương tiện khi lưu thông trên cao tốc.

Chiếc xe BKS 36B-007.38 chạy ngược chiều trên Quốc lộ 1A đoạn qua xã Quỳnh Văn, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An vào khoảng 10 giờ 30 ngày 2-2. Ảnh minh họa

Để kịp thời chấn chỉnh tình trạng trên, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đề nghị Tổng Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các đơn vị quản lý, khai thác đường cao tốc tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ tuân thủ các quy tắc tham gia giao thông trên đường cao tốc. Bên cạnh đó, tăng cường kiểm tra, giám sát và phối hợp với cơ quan chức năng của ngành Công an, Giao thông vận tải để xử lý vi phạm theo thẩm quyền; lập chốt chặn, hướng dẫn các phương tiện không được đi vào, đặc biệt là chạy ngược chiều trên đường cao tốc; đồng thời kiên quyết từ chối phục vụ đối với các phương tiện cố tình vi phạm chạy ngược chiều trên đường cao tốc.

BÍCH QUYÊN

>> Điều tra một xe khách giường nằm chạy ngược chiều với tốc độ cao

Tin cùng chuyên mục