Triệt phá đường dây trộm cắp làm giả giấy tờ lớn ở TPHCM

Qua thời gian dài theo dõi, Công an quận Thủ Đức đã triệt phá thành công một đường dây chuyên trộm cắp, làm giả giấy tờ rồi đăng tải lên trang mạng chotot.vn để tiêu thụ. Công an đang tạm giữ 14 đối tượng cùng nhiều tang vật có liên quan.

(SGGPO).- Qua thời gian dài theo dõi, Công an quận Thủ Đức đã triệt phá thành công một đường dây chuyên trộm cắp, làm giả giấy tờ rồi đăng tải lên trang mạng chotot.vn để tiêu thụ. Công an đang tạm giữ 14 đối tượng cùng nhiều tang vật có liên quan.

Hiện công an đang tạm giữ 14 đối tượng trong đường dây trên. Đường dây do 2 đối tượng là Nguyễn Hữu Huy (tự “Tài Nhớt”, SN 1991, ngụ tỉnh Đồng Nai), và Dương Hoàng Long (tự “Bờm”, SN 1984, ngụ TP Vũng Tàu) cầm đầu. Thu giữ 1 xe ôtô hiệu Innova, hơn 10 chiếc xe máy các loại (trong đó một số xe nhập lậu từ Campuchia) và nhiều tang vật liên quan đến tổ chức làm giấy tờ giả.

2 đối tượng Long và Huy

Qua thời gian theo dõi nắm địa bàn, các trinh sát công an phát hiện một số đối tượng trộm cắp trên địa bàn. Tuy nhiên, nhóm đối tượng sau khi trộm cắp còn làm giả giấy tờ rồi mang lên trang mạng chotot.vn rao bán.

Từ đây, trinh sát đã khám xét, bắt giữ Huy thu giữ nhiều giấy tờ. Từ lời khai của Huy, công an tiến hành bắt giữ Võ Phạm Hoàng Thiện, Đỗ Vương Phi Hải, Lâm Quang Vinh là nhóm đối tượng mua lại các loại xe trộm cắp. Sau đó, nhờ Huy làm giấy tờ đăng tin lên trang chotot.vn để bán.

Tang vật công an thu giữ

Từ lời khai, công an đã khám xét nhà Thiện thu giữ chiếc xe máy hiệu Aair blade. Xác minh chiếc xe trên là xe ăn trộm. Tại nhà của Hải công an thu giữ 3 biển số xe và 2 xe máy cùng 1 giấy đăng ký xe do Huy làm. Tại nhà Vinh công an thu giữ 1 xe máy cũng là xe bị mất trộm.

Đấu tranh với Huy, xác định đầu mối làm giả giấy tờ là Nguyễn Hoàng Vũ (SN 1991, ngụ TP Vũng Tàu) và một người tên Long làm. Ngày 21-3, Công an quận Thủ Đức phối hợp cùng Công an TP Vũng Tàu bắt quả tang Long và Vũ đang làm giả giấy tờ đi bán cho người khác.

Tại cơ quan điều tra, 2 đối tượng khai nhận làm giả giấy tờ từ tháng 7-2016. Các đối tượng này làm khoảng 1.000 giấy tờ các loại như: giấy tờ xe, bằng lái xe, bằng tốt nghiệp, học bạ...Thậm chí khách cần giấy tờ gì chúng cũng có thể làm được.

Theo đó, các đối tượng mua phôi trên mạng, sử dụng máy vi tính chỉnh sửa in ra làm giả. Từ lời khai, công an tiếp tục khám xét bắt giữ Nguyễn Văn Tuyền (tự “Quân, SN 1992, ngụ tỉnh Đồng Nai) thu giữ 12 giấy đăng ký xe máy các loại. Tuyền đặt mua của Long 70 giấy tờ các loại với giá từ 400.000 – 500.000 đồng/mỗi giấy tờ.

Tiếp tục đấu tranh, công an bắt giữ các đối tượng: Phan Nhựt Huy (SN 1994, ngụ huyện Củ Chi), Mai Đức Công (SN 1980, ngụ TP Biên Hoà), Trần Đình Hùng (SN 1993, ngụ tỉnh Hà Tĩnh), Nguyễn Thành Công (SN 1991, ngụ TP Cần Thơ), Nguyễn Quốc Huy (SN 1990, ngụ tỉnh Đồng Nai), Nguyễn Minh Hải (SN 1989, ngụ tỉnh Lâm Đồng).

Nhựt Huy khai nhận, thông qua Hữu Huy đặt mua khoảng 10 biển số giả để bán kiếm lời từ 500.000 đồng đến 1,2 triệu đồng. Còn các đối tượng mua giấy tờ, biển số của Huy để bán cho người khác bán kiếm lời.

Hiện công an đang tiến hành điều tra mở rộng vụ việc.

Đan Nguyên

Tin cùng chuyên mục