Bắt đối tượng tàng trữ 2.198 viên hồng phiến trong khách sạn

(SGGPO).- Sáng nay 29-3, thông tin từ Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh cho biết, khoảng 22 giờ 20 phút ngày 28-3, các lực lượng của Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp với Cụm đặc nhiệm phòng chống ma túy số 2 (thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển), Công an Hà Tĩnh, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh… đã phá chuyên án CA/HQHT-CSB 001, bắt giữ một đối tượng đang tàng trữ, vận chuyển trái phép số lượng lớn hồng phiến.

Vào thời điểm nói trên, các lực lượng chức năng bất ngờ ập vào phòng số 206, khách sạn N. P. ở thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh bắt giữ  đối tượng Lê Chung Dũng (25 tuổi, trú tại xã Sơn Hồng, huyện Hương Sơn) đang tàng trữ trái phép 2.198 viên hồng phiến và đang chờ người đến nhận hàng. Hiện vụ việc tiếp tục được điều tra mở rộng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Đối tượng Lê Chung Dũng cùng tang vật tại khách sạn

Được biết, đối tượng Lê Chung Dũng thường xuyên qua lại nước Lào, bắt mối với các chủ hàng người Việt để vận chuyển ma túy với số lượng lớn từ Lào về Việt Nam qua đường cửa khẩu quốc tế Cầu Treo. Từ năm 2016 đến nay, hàng chục phi vụ vận chuyển ma túy đã được Dũng thực hiện trót lọt.

Để an toàn, Dũng thường giao hàng và chọn địa bàn không cố định ở các tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An... Thời gian gần đây, Dũng chủ yếu giao dịch hàng ở khu vực xã Sơn Kim 2, thị trấn Tây Sơn (huyện Hương Sơn); thị trấn Vũ Quang (huyện Vũ Quang); cảng Xuân Hải (huyện Nghi Xuân); cảng Vũng Áng (thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh)...

Cũng theo thông tin từ Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh, tính từ đầu năm 2017 đến nay, các lực lượng của Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh phá thành công 4 vụ án buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ hơn 18.000 viên hồng phiến, 1kg ma túy dạng đá.

DƯƠNG QUANG

Tin cùng chuyên mục