Đưa bạn đồng tính vào khách sạn để cướp tài sản

Ngày 27-3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an quận Gò Vấp, TPHCM cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Trí Quang (sinh năm 1982, quê tỉnh Khánh Hòa) để điều tra về hành vi “Cướp tài sản”.

(SGGPO).– Ngày 27-3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an quận Gò Vấp, TPHCM cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Trí Quang (sinh năm 1982, quê tỉnh Khánh Hòa) để điều tra về hành vi “Cướp tài sản”.

Trước đó, Quang lên mạng xã hội Zalo, dùng tên giả làm quen với anh H.T.T. (sinh năm 1995, ngụ quận 12, TPHCM, là người đồng tính). Sáng 23-3, anh T. điều khiển xe máy đến chợ Bà Chiểu, quận Bình Thạnh để gặp Quang. Trên đường xuống Khu du lịch Đại Nam, tỉnh Bình Dương chơi, Quang rủ anh T. vào khách sạn tại thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương nghỉ mệt.

Đối tượng Quang tại cơ quan Công an

Khi vào khách sạn, Quang giả vờ kêu anh T. xuống quầy tiếp tân hỏi password wifi của khách sạn. Anh T. vừa ra khỏi phòng, Quang lấy bịch thuốc mê đã chuẩn bị sẵn bỏ vào tô phở vừa mua trước đó. Quang mời anh T. ăn phở, chờ anh ngủ mê rồi ra tay chiếm đoạt một chiếc ĐTDĐ cùng chiếc xe gắn máy của anh T.

Chiều cùng ngày, anh T. thức giấc, biết bị gã bạn đồng tính chiếm đoạt tài sản nên anh lập mưu giăng bẫy Quang. Anh nhờ một người bạn đóng giả người đồng tính lên mạng kết thân với nickname do Quang lập ra để câu nhử đối tượng này xuất hiện. Chiều 24-3, Quang xuất hiện tại điểm hẹn, định ra tay với “con mồi” mới thì bị anh T. và nhóm bạn bắt giữ, giao cơ quan công an.

Qua khám xét người Quang, công an phát hiện chiếc ĐTDĐ của anh T. cùng hai bọc ny lông chứa chất bột trắng nghi thuốc mê. Tại cơ quan công an, Quang khai nhận với thủ đoạn như đã thực hiện trót lọt một vụ cướp tài sản khác, chiếm đoạt một ĐTDĐ iPhone 5, một máy tính xách tay hiệu và một máy tính bảng.

 ÁI CHÂN

Tin cùng chuyên mục