Tạm giữ lô máy ảnh nhập lậu trị giá hơn 1 tỷ đồng

Chiều 17-3, lãnh đạo Đội Kiểm soát Hải quan thuộc Cục Hải quan TPHCM cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất phát hiện, tạm giữ một vụ vận chuyển lô máy ảnh cao cấp nhập lậu (ảnh) từ Hồng Công (Trung Quốc) về TPHCM. Ước tính lô hàng có giá bán trên thị trường hơn 1 tỷ đồng.

(SGGP).- Chiều 17-3, lãnh đạo Đội Kiểm soát Hải quan thuộc Cục Hải quan TPHCM cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất phát hiện, tạm giữ một vụ vận chuyển lô máy ảnh cao cấp nhập lậu (ảnh) từ Hồng Công (Trung Quốc) về TPHCM. Ước tính lô hàng có giá bán trên thị trường hơn 1 tỷ đồng.

Trước đó, đối tượng vận chuyển là ông N.T.V. (46 tuổi, ngụ tại quận Tân Bình) nhập cảnh trên chuyến bay CX799 từ Hồng Công (Trung Quốc) về TPHCM mang theo 6 kiện hành lý, nhưng không khai báo hàng hóa mang theo là gì. Thấy nghi vấn, tổ công tác đã triển khai lực lượng kiểm tra, phát hiện lô hàng gồm 61 thân máy ảnh, 75 ống kính máy ảnh, 61 hộp giấy đựng máy ảnh (thương hiệu Canon, sản phẩm còn mới 100%). Tại thời điểm kiểm tra, ông N.T.V. không xuất trình được tờ khai hải quan theo quy định.

THI HỒNG

Tin cùng chuyên mục