Bắt nhóm tội phạm nhí gây ra vụ án mạng trong đêm

Ngày 21-2, Cơ quan Cảnh sát Điều tra – Công an quận 11, TPHCM cho biết đã bắt giữ các đối tượng trong băng nhóm gây ra vụ án mạng kinh hoàng tại hẻm 54 đường 281 (phường 15, quận 11) vào tối ngày 18-2 vừa qua.
Bắt nhóm tội phạm nhí gây ra vụ án mạng trong đêm

(SGGPO).– Ngày 21-2, Cơ quan Cảnh sát Điều tra – Công an quận 11, TPHCM cho biết đã bắt giữ các đối tượng trong băng nhóm gây ra vụ án mạng kinh hoàng tại hẻm 54 đường 281 (phường 15, quận 11) vào tối ngày 18-2 vừa qua.

Trong số các đối tượng bị bắt giữ có Lợi Chí Cường, tự Triển Chiêu (sinh năm 1996, ngụ quận 11, hung thủ gây ra vụ án mạng). Ngoài ra, 8 đối tượng khác có liên quan cũng bị bắt giữ để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng, gồm: Nguyễn Thanh Phúc (tự “Bò Tọt”, sinh năm 2002, ngụ quận 11), Nguyễn Thanh Quang (tự Hẩu, sinh năm 2000, ngụ quận 11), Vòng Hồng Phát (tự “Lũ”, sinh năm 2000, ngụ quận 11), Bạch Tấn Đẩu (sinh năm 2000, ngụ quận 11), Lê Hào Kiệt (sinh năm 2003, ngụ quận 11), Lý Kiến Oai (sinh năm 1998, ngụ quận 11), Phạm Phi Vũ (sinh năm 2001, ngụ quận Tân Bình) và Nguyễn Hoàng Hùng Dương (sinh năm 2001, ngụ quận Tân Bình).

Các đối tượng tại cơ quan công an

Từ lời khai nhận ban đầu của các đối tượng cho thấy vào tối 16-2, Huỳnh Bảo Ngọc (sinh năm 1999, ngụ quận Tân Bình) ngồi uống nước cùng bạn gái tên T. tại một quán cà phê ở chung cư 319 Lý Thường Kiệt (phường 15, quận 11) thì xảy ra mâu thuẫn với nhóm của một đối tượng tên Thanh (chưa rõ lai lịch). Nguyên nhân do T. và Thanh từng có quan hệ tình cảm với nhau nhưng sau đó chia tay. Dù vậy, Thanh vẫn thường nhắn tin qua Facebook kiếm chuyện với T. và Ngọc. Thế nên tại quán cà phê, khi đụng độ nhau, Ngọc đã tát vào mặt Thanh. Lập tức, Ngọc bị nhóm của Thanh – trong đó có Phạm Phi Vũ, Nguyễn Hoàng Hùng Dương – đánh lại khiến bị sưng mép môi bên trái.

Đến trưa 18-2, Ngọc rủ Tô Thái Quân (sinh năm 2000, ngụ quận Tân Bình) hẹn gặp Dương và Vũ nói chuyện để yêu cầu hai đối tượng này đưa tiền thuốc men chữa trị cho mặt Ngọc sưng do bị đánh 1,5 triệu đồng. Tuy nhiên, hai bên lại cự cãi và bỏ về.

Lợi Chí Cường, đối tượng dùng dao hung hăng đâm chết người

Nghe kể lại chuyện Ngọc và Quân đòi tiền bồi thường, tối cùng ngày, Lợi Chí Cường cùng nhóm bạn kéo nhau đi tìm đánh nhóm của Ngọc trả thù. Trước khi đi, cả nhóm xách theo dao, mã tấu để làm để làm hung khí. Không tìm được Ngọc, cả nhóm lại nhìn thấy Quân đi cùng hai người bạn ở hẻm 54 đường 281 nên đuổi theo chặn đường đánh. Trong lúc đánh nhau, Cường dùng dao đâm Quân nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong.

Sau khi gây án, cả bọn chạy về một tiệm Internet trên đường Ba Tháng Hai (phường 12, quận 11) cất giấu hung khí gây án và lẩn trốn. Biết cơ quan công an đã tìm ra tung tích, không thể trốn thoát, các đối tượng lần lượt ra đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

ÁI CHÂN

Tin cùng chuyên mục