Bắt đối tượng truy nã sau hơn 10 năm lẩn trốn

Sáng 15-2, thông tin từ Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đã bắt được đối tượng Lê Quang Chung (33 tuổi, trú tại thôn 14, xã Cẩm Quan, huyện Cẩm xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) bị truy nã về hành vi cố ý gây thương tích.
Bắt đối tượng truy nã sau hơn 10 năm lẩn trốn

(SGGPO).- Sáng 15-2, thông tin từ Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đã bắt được đối tượng Lê Quang Chung (33 tuổi, trú tại thôn 14, xã Cẩm Quan, huyện Cẩm xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) bị truy nã về hành vi cố ý gây thương tích.

Bắt đối tượng truy nã sau hơn 10 năm lẩn trốn ảnh 1

Đối tượng Lê Quang Chung tại Công an tỉnh Hà Tĩnh

Trước đó, khoảng 19 giờ 30 phút tối ngày 14-2, khi tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự trên đường Trần Phú, thuộc địa bàn phường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh, lực lượng Tổ tuần tra thuộc Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động đã phát hiện xe ôtô 38A - 131.22 dừng đỗ xe không đúng nơi quy định nên đã yêu cầu lái xe xuất trình giấy tờ để kiểm tra. Qua kiểm tra phát hiện Lê Quang Chung, là đối tượng đang có lệnh truy nã trên toàn quốc theo Quyết định truy nã số 25 ngày 20-3-2008 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bình Tân - TPHCM.

Tại cơ quan điều tra, Lê Quang Chung khai nhận vào tháng 9-2006 khi đi làm ở quận Bình Tân, TPHCM có thuê phòng trọ và ở cùng với một người bạn tên là Tuấn Anh (31 tuổi, quê ở Bắc Giang). Trong quá trình sống cùng nhau, Chung có mất 500.000 đồng. Nghi Tuấn Anh lấy nên giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn và Chung đã dùng dao đâm Tuấn Anh thủng ruột, phải đưa đi cấp cứu. Sau khi gây án, Chung đã bị cơ quan điều tra bắt giữ và cho tại ngoại để chăm sóc nạn nhân. Tuy nhiên, trong quá trình chăm sóc nạn nhân, Chung đã bỏ trốn khỏi địa bàn. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bình Tân đã ra quyết định truy nã đối với Chung về hành vi cố ý gây thương tích. 

Sau khi bỏ trốn đến năm 2008, Chung về xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên làm thợ hàn cho đến nay. Hiện Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Hà Tĩnh đang hoàn tất hồ sơ bàn giao cho Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

DƯƠNG QUANG

Tin cùng chuyên mục