Cháy nhà kho chứa hóa chất rộng 750m² tại quận 9, TPHCM

Khoảng 6 giờ sáng nay 21-1, một vụ cháy lớn kèm theo nhiều tiếng nổ dữ dội phát ra từ Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Hóa chất Hoàng Yến (phường Phước Long B, quận 9, TPHCM).
Cháy nhà kho chứa hóa chất rộng 750m² tại quận 9, TPHCM

(SGGPO).- Khoảng 6 giờ sáng nay 21-1, một vụ cháy lớn kèm theo nhiều tiếng nổ dữ dội phát ra từ Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Hóa chất Hoàng Yến (phường Phước Long B, quận 9, TPHCM).

Cháy nhà kho chứa hóa chất rộng 750m² tại quận 9, TPHCM ảnh 1
Cháy nhà kho chứa hóa chất rộng 750m² tại quận 9, TPHCM ảnh 2

Đám cháy dữ dội, kèm nhiều tiếng nổ lớn. Ảnh: VÕ THẮM

Ông Phạm Thanh Liêm (người dân phường Phước Long B, quận 9), cho biết: “Sáng nay tôi đi tập thể dục, đã thấy khói bốc cao kèm theo là những tiếng nổ rất lớn. Ai cũng hoảng sợ chạy lại gần xem. Thấy vụ cháy quá nghiêm trọng, mọi người liền gọi cho lực lượng chức năng".

Lực lượng phòng cháy chữa cháy đã được điều đến hiện trường để dập lửa. Ảnh: Võ Thắm

Nhận được tin báo Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy quận 9  đã điều gần 10 xe chữa cháy đến hiện trường.

Có mặt tại hiện trường vụ cháy nổ, chị Trần Thị Thùy Dương, nhân viên Công ty hóa chất Hoàng Yến rơi nước mắt: “Lúc 6 giờ sáng tôi nghe thông tin cháy ở gần công ty nhưng nghĩ chỉ cháy nhỏ. Không ngờ chạy đến nơi thì nghe kho hàng bên trong của công ty mình nổ, cháy lớn quá. Giờ lực lượng công an phòng cháy chữa cháy đang hỗ trợ, hy vọng sẽ nhanh chóng dập tắt được đám cháy”.

Trao đổi với phóng viên Báo SGGP lúc 9 giờ 30 sáng nay, Đại tá Phan Minh Quyền – Trưởng phòng Cảnh sát PCCC quận 9 (Cảnh sát PCCC TPHCM) cho biết, lực lượng phòng cháy chữa cháy đã dập tắt được đám cháy.

Để ứng phó, dập tắt được đám cháy lớn, không để cháy lan, Cảnh sát PCCC TPHCM đã đều động tăng cường 118 cán bộ - chiến sĩ thuộc các phòng hướng dẫn chỉ đạo về chữa cháy, phòng cứu nạn cứu hộ, phòng cảnh sát PCCC các quận 2 và Bình Thạnh… đến tham gia chữa cháy.

Cũng theo Đại tá Phan Minh Quyền, vụ cháy không gây thương vong về người nhưng đã thiêu rụi khoảng 750 m² nhà xưởng, kho chứa trong công ty.

Hiện Phòng Cảnh sát PCCC quận 9 đang tiếp tiếp tục phun nước, phòng ngừa đám cháy phát sinh trở lại, đồng thời phối hợp cùng Công an quận 9 và các đơn vị chức năng liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân gây cháy.

VÕ THẮM - TUẤN VŨ

Tin cùng chuyên mục