Lại xảy ra trường hợp bị mất ngón tay vì nghịch, tự chế pháo nổ

Sáng nay 10-1, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, các bác sĩ Khoa ngoại vừa tiến hành cấp cứu, cắt lọc, tháo bỏ khớp xương ngón 4, 5 của bàn tay trái bệnh nhân Trần Đình Quyết (8 tuổi, ở xã Thạch Long, huyện Thạch Hà) sau tai nạn do nghịch tự chế pháo nổ.
Lại xảy ra trường hợp bị mất ngón tay vì nghịch, tự chế pháo nổ

(SGGPO).- Sáng nay 10-1, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, các bác sĩ Khoa ngoại vừa tiến hành cấp cứu, cắt lọc, tháo bỏ khớp xương ngón 4, 5 của bàn tay trái bệnh nhân Trần Đình Quyết (8 tuổi, ở xã Thạch Long, huyện Thạch Hà) sau tai nạn do nghịch tự chế pháo nổ.

Bệnh nhân Quyết được chuyển vào BVĐK huyện Thạch Hà ngày 8-1-2017 trong tình trạng bàn tay trái dập nát, mất ngón 4; ngón 5 bị mất chức năng do dập nát gân và xương; lộ xương ngón 3, 4, 5; tổ chức phần mềm dập nát. Trước tình trạng đó, các bác sĩ đã tiến hành cắt lọc, tháo bỏ xương ngón 4, 5 và tiến hành khâu vết thương…

Theo các bác sĩ, trường hợp của bệnh nhân Quyết là rất nặng, ngoài mất 2 ngón tay thì mất khoảng 60% chức năng bàn tay trái. Dự kiến bệnh nhân Quyết sẽ được xuất viện sau 1 tuần điều trị.

Theo người thân bệnh nhân Quyết, trong lúc bố mẹ đi vắng, Quyết và một người em họ đã cùng nhau mua diêm về chơi, sau đó cạo đầu đỏ của que diêm cho vào thiết bị hình chiếc đũa inoc rồi đốt, sau khi bắt lửa đã nổ tung dẫn đến tai nạn.

Trước đó, ngày 3-1-2017, trên đường đi chăn trâu về, em Nguyễn Văn Nhật (học sinh lớp 9, Trường THCS Hương Trạch, xã Hương Trạch, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) nhặt được một vật thể lạ to bằng ngón tay út và dài khoảng 3-5cm, sau đó lấy bật lửa ra đốt để chơi đùa thì bất ngờ vật thể lạ phát nổ gây chấn thương nặng ở bàn tay trái, mắt trái và khắp vùng mặt.

Em Nguyễn Văn Nhật đang được điều trị tại BVĐK tỉnh Hà Tĩnh

Ngay sau khi sự việc xảy ra, gia đình đã đưa Nhật vào Trạm Y tế xã Hương Trạch sơ cấp cứu ban đầu rồi chuyển lên BVĐK tỉnh Hà Tĩnh. Tại đây, các bác sĩ đã tháo bỏ khớp ngón tay số 1 và số 2 của bàn tay trái và tiến hành xử lý điều trị vết thương rách giác mạc mắt, phẫu thuật đặt thủy tinh thể nhân tạo cho Nhật. Hiện sức khỏe của Nhật đang bình phục.

Trước đó, ngày 28-12-2016, em Trương Quang Tuấn (học sinh lớp 7, Trường THCS Lâm Hợp, xã Kỳ Lâm, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) cũng dùng que diêm cạo lấy phần đầu đỏ cho vào lỗ van xe đạp rồi lấy đinh đóng mạnh để tạo ra tiếng nổ nhưng không may chiếc van xe đạp nổ tung, gây chấn thương nặng bàn tay trái.

Em Trương Quang Tuấn đang được điều trị tại BVĐK tỉnh Hà Tĩnh

Sau khi chuyển vào BVĐK tỉnh Hà Tĩnh, các bác sĩ đã tiến hành tháo bỏ khớp ngón tay số 3, đồng thời xử lý, nối gân, khâu vết thương sâu ở các ngón số 1 và ngón số 4 của bàn tay trái.

Theo bác sĩ Khoa Chấn thương BVĐK tỉnh Hà Tĩnh, tai nạn do pháo nổ tự chế rất nguy hiểm bởi ngoài sức công phá gây các vết thương nó còn gây bỏng rát do tỏa ra nhiệt lượng lớn. Hơn nữa, trong pháo tự chế có những hóa chất (như phốt pho, lưu huỳnh…) và người chơi thường phải tiếp xúc rất gần nên dễ bị các tổn thương nặng ở mặt, mắt, tay... muốn khắc phục rất khó. Hàng năm cứ vào dịp gần Tết Nguyên đán, Khoa Chấn thương cũng tiếp nhận xử lý khoảng 10 trường hợp bị các chấn thương do nổ pháo tự chế như: bị cụt tay, mù mắt, dập nát bàn tay… Vì thế, đối với các nhà trường và gia đình cần giáo dục trẻ biết cách phòng ngừa, không tự chế, sử dụng các loại pháo nổ.


DƯƠNG QUANG

Tin cùng chuyên mục