Nghệ An: Lật xe khách, 1 cháu bé tử vong, 11 người bị thương

Khoảng 3 giờ 30 ngày 30-4, trên quốc lộ 1A đoạn đường tránh Vinh (địa phận xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 1 cháu bé tử vong, 11 người khác bị thương.

(SGGP).- Khoảng 3 giờ 30 ngày 30-4, trên quốc lộ 1A đoạn đường tránh Vinh (địa phận xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 1 cháu bé tử vong, 11 người khác bị thương.

Thời điểm trên, xe khách 18B-012.64 lưu thông theo hướng Nam - Bắc, khi đến đoạn đường trên bất ngờ va vào đuôi một xe tải chạy cùng chiều rồi lao xuống ruộng lật nghiêng. Lúc xảy ra tai nạn trên xe có 25 người. Vụ tai nạn đã khiến cháu Nguyễn Đặng Diệu Anh (3 tuổi, trú xã Cẩm Nhung, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) tử vong tại chỗ, 11 người bị thương được đưa đến Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An cấp cứu... Đến chiều cùng ngày, 10 người bị thương nhẹ đã được xuất viện, riêng anh Khương Quang Thắng (trú Bỉm Sơn, Thanh Hóa) bị thương nặng đang phải tiếp tục điều trị.


DUY CƯỜNG

Tin cùng chuyên mục