Nổ ống dẫn khí, 4 người nhập viện

Nổ ống dẫn khí, 4 người nhập viện

(SGGPO).- Sáng 15-4, các bác sĩ khoa Chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM cho biết, đang tiếp nhận điều trị cho 2 công nhân trong vụ nổ xảy ra tại một doanh nghiệp Hàn Quốc chuyên sản xuất bạc phủ, áo mưa trùm xe hơi ở huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Hai công nhân bị thương nặng là anh Bùi Văn Thìn (SN 1976, Đồng Nai) là nhân viên bảo trì  và anh Nguyễn Mạnh Hùng, bảo vệ (SN 1966, Đồng Nai).

Tại bệnh viện, anh Bùi Văn Thìn kể lại: “Lúc đó, khoảng 16 giờ ngày 14-4, tôi đang khởi động hệ thống làm lạnh thì bất ngờ ống dẫn khí lạnh phát nổ. Tiếng nổ rất lớn, hất văng tôi lên không trung, khi tỉnh dậy người nhà cho tôi biết đang nằm cấp cứu".  Theo anh Thìn, nguyên nhân ống dẫn khí phát nổ có lẽ là do đã quá cũ. Cùng thời điểm xảy ra vụ nổ, anh Nguyễn Mạnh Hùng đang đi tuần tra ngang khu vực ống dẫn khí cũng bị áp suất hất văng ra xa hơn 10m, làm bị thương nặng 

Công nhân Bùi Văn Thìn bị vỡ nhãn cầu mắt phải đang được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy

Bác sĩ Lê Văn Tuấn, Trưởng Khoa Chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, bệnh nhân Nguyễn Mạnh Hùng bị gãy 2 xương cẳng chân bên phải; bệnh nhân Bùi Văn Thìn bị nặng hơn, bị vỡ nhãn cầu mắt phải, vết thương vùng ngực phải, vết thương cẳng tay trái. Khi tiến hành phẫu thuật, các bác sĩ đã lấy các dị vật bằng kim loại có kích thước 6x8cm nằm ở xương cẳng tay trái.

Hiện tại, hai bệnh nhân đã qua giai đoạn nguy hiểm, đang được theo dõi sức khỏe. 

Ngoài 2 bệnh nhân bị nặng trong vụ nổ đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, còn 2 người bị thương nhẹ hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Long Thành, Đồng Nai.

                                                                                                        Nguyễn Trung

Tin cùng chuyên mục