Đồng Nai: 3 đối tượng "vượt ngục" khỏi Viện pháp y Tâm thần Trung ương

Ngày 26-11, BS Nguyễn Thành Công, Trưởng khoa Bắt buộc chữa bệnh (Viện pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa, Bộ Y tế) cho biết, bước đầu xác định người đưa cưa cho các đối tượng vượt "ngục" là người thân của Đặng Ngọc Liêm (34 tuổi, ngụ TP Biên Hòa, Đồng Nai).
Đồng Nai: 3 đối tượng "vượt ngục" khỏi Viện pháp y Tâm thần Trung ương

Ngày 26-11, BS Nguyễn Thành Công, Trưởng khoa Bắt buộc chữa bệnh (Viện pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa, Bộ Y tế) cho biết, bước đầu xác định người đưa cưa cho các đối tượng vượt "ngục" là người thân của Đặng Ngọc Liêm (34 tuổi, ngụ TP Biên Hòa, Đồng Nai).

Theo BS Nguyễn Thành Công, Liêm là người nhiễm HIV, nghiện ma túy đá nặng dẫn đến loạn thần. Liêm bị công an TP Biên Hòa bắt về hành vi trộm xe máy nhưng đang tạm đình chỉ điều tra để chữa bệnh.

Cũng Theo BS Nguyễn Thành Công, Liêm điều trị tại bệnh viện được 5 tháng. Bệnh viện đang phối hợp cùng cơ quan chức năng truy tìm các bệnh nhân. Người đưa lưỡi cưa cho Liêm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Cửa thông gió được 3 đối tượng chọn để "vượt ngục" 

Còn ông Bùi Thế Hùng, Phó viện trưởng Viện pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa cho biết, bệnh viện không giới hạn thời gian thăm nuôi của người nhà đối với bệnh nhân. Khi vào viện, người thân phải trình giấy tờ tùy thân với bác sĩ. Họ bị kiểm tra tư trang, thực phẩm và các vật dụng mang theo. “Chúng tôi kiểm tra người vào thăm nuôi nhưng chỉ trong quyền hạn nhất định và thường xuyên bị họ phản ứng. Vì không thể khám xét người nên có thể lưỡi cưa được họ giấu trong người để đưa vào cho bệnh nhân”- ông Hùng cho biết.

Trước đó, vào 3 giờ ngày 22-11, các bác sĩ nghe bệnh nhân tại buồng số 7 ồn ào nên kiểm tra. Khi vào trong thì phát hiện lưới thép che chắn cửa thông gió bị tháo gỡ. Song sắt phía ngoài bị cưa gãy. Ba bệnh nhân trốn khỏi viện được xác định Đặng Ngọc Liêm, Nguyễn Giang Anh (26 tuổi, quê Bạc Liêu), Võ Văn Út (32 tuổi, quê Long An).

Cửa thông gió trong buồng bệnh được thiết kế ở độ cao 2,5 m. Sau khi cưa gãy song sắt, các bệnh nhân dùng chăn mỏng làm dây leo ra ngoài.

Võ Văn Út là là nghi can sát hại chính mẹ ruột của mình và bị công an tỉnh Vĩnh Long khởi tố, bắt giam từ giữa năm 2011. Trong khi đó, Nguyễn Giang Anh được xác định là người khoét vách, đột nhập vào nhà hiếp dâm và sát hại cụ bà 75 tuổi (ngụ xã Vĩnh Phú Tây, huyện Phước Long, Bạc Liêu) vào cuối tháng 5-2014. Đối tượng này cũng cướp số tiền 4 triệu đồng của nạn nhân.

Trong số trên, cơ quan chức năng đã đình chỉ điều tra đối với Võ Văn Út. Liêm và Giang Anh thuộc diện tạm đình chỉ để chữa bệnh. Sau quá trình tìm kiếm, ngành chức năng đã bắt giữ Út khi anh ta về nhà tại huyện Cần Đước, Long An.

Văn Huy

Tin cùng chuyên mục