Hà Tĩnh: Hai học sinh trộm hơn 103 triệu đồng

Sáng 26-11, Công an huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, cơ quan này đã điều tra làm rõ Nguyễn Anh Tuấn (16 tuổi) và Nguyễn Hoài Nam (17 tuổi) đều là học sinh Trường THPT Lê Hữu Trác, trú tại xóm 4, xã Sơn Bình, huyện Hương Sơn về hành vi đột nhập vào nhà ông Lê Tôn Mưu (91 tuổi, trú tại xóm 6, xã Sơn Bình) trộm hơn 103 triệu đồng.

(SGGPO).- Sáng 26-11, Công an huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, cơ quan này đã điều tra làm rõ Nguyễn Anh Tuấn (16 tuổi) và Nguyễn Hoài Nam (17 tuổi) đều là học sinh Trường THPT Lê Hữu Trác, trú tại xóm 4, xã Sơn Bình, huyện Hương Sơn về hành vi đột nhập vào nhà ông Lê Tôn Mưu (91 tuổi, trú tại xóm 6, xã Sơn Bình) trộm hơn 103 triệu đồng.

Bước đầu, tại cơ quan điều tra, Tuấn và Nam khai nhận, đầu tháng 11-2015 đã bàn bạc với nhau lấy tiền của ông Lê Tôn Mưu, nhưng chưa có cơ hội để thực hiện.

Đến ngày 20-11, lợi dụng ông Lê Tôn Mưu vắng nhà, Tuấn đã một mình đột nhập vào nhà dùng kìm phá cửa tủ lấy trộm 1 hộp đựng tiền và 2 sổ tiết kiệm. Bên trong hộp có số tiền 103,2 triệu đồng, sau đó, Tuấn đã đưa cho Nam 18,2 triệu đồng, số còn lại đem đến ngân hàng gửi vào thẻ ATM của mình. Do bận học, Nam đã nhờ Tuấn gửi 16 triệu đồng vào tài khoản, còn 2,2 triệu đồng để lại tiêu xài cá nhân.

DƯƠNG QUANG

Tin cùng chuyên mục