Bắt tàu “nghi” buôn lậu dầu có trang bị vũ khí

Sáng 25-11, Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 4 đóng tại huyện Phú Quốc (Kiên Giang) cho biết, vừa áp giải một tàu dầu mang quốc tịch Thái Lan và một tàu Việt Nam về đơn vị để điều tra xử lý hành vi buôn bán dầu trái phép trên biển.
Bắt tàu “nghi” buôn lậu dầu có trang bị vũ khí

(SGGPO). - Sáng 25-11, Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 4 đóng tại huyện Phú Quốc (Kiên Giang) cho biết, vừa áp giải một tàu dầu mang quốc tịch Thái Lan và một tàu Việt Nam về đơn vị để điều tra xử lý hành vi buôn bán dầu trái phép trên biển.

Áp tải tàu của Thái Lan về để điều tra

Theo thông tin ban đầu, vào tối 22-11, lực lượng Cảnh sát biển phát hiện hai tàu đang áp mạn để sang dầu trái phép tại vùng biển chồng lấn giữa Việt Nam và Indonesia. Trong đó, một tàu mang tên V.Lucky mang quốc tịch Thái Lan; trên tàu có 5 thuyền viên quốc tịch Thái Lan, đang chở khoảng 170 ngàn lít dầu DO. Lực lượng trinh sát cũng phát hiện trên tàu có 1 khẩu súng Thompson và 17 viên đạn. Tàu còn lại mang số hiệu BV-50048TS chở 3 thuyền viên người Việt Nam, phát hiện trên tàu có biển số giả tàu nước ngoài (R.M SINAR 144).

Áp tải tàu của Thái Lan về để điều tra

Theo nhận định của lực lượng Cảnh sát biển: Đây là lần đầu tiên phát hiện tàu nghi buôn lậu dầu có trang bị vũ khí ở khu vực vùng biển Tây Nam.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ…

Minh Tuấn-Thanh Nghị

Tin cùng chuyên mục