Đăk Nông: Củng cố hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can chiếm đoạt trẻ em

Ngày 20-9, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông đang phối hợp với gia đình kêu gọi, thuyết phục đối tượng Lê Thị Thúy (SN 1978), trú tại thôn 10, xã Quảng Tín, huyện Đắk R’lấp ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Đây là đối tượng đã thực hiện hành vi chiếm đoạt trẻ em nhằm gây áp lực cho bố mẹ cháu bé để giải quyết nợ nần.

(SGGPO).- Ngày 20-9, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông đang phối hợp với gia đình kêu gọi, thuyết phục đối tượng Lê Thị Thúy (SN 1978), trú tại thôn 10, xã Quảng Tín, huyện Đắk R’lấp ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Đây là đối tượng đã thực hiện hành vi chiếm đoạt trẻ em nhằm gây áp lực cho bố mẹ cháu bé để giải quyết nợ nần.

Theo đó, vào ngày 18 -9, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk R’lấp nhận được đơn của chị Võ Thị Như Ý (SN 1978, trú tại thôn 10, xã Quảng Tín) tố cáo đối tượng Lê Thị Thúy là người họ hàng với gia đình đã chiếm đoạt con của chị là cháu Tạ Thị Kim Hà (SN 2009) để  đòi tiền. Sau khi nhận được thông tin trên, Công an huyện Đắk R’lấp đã phối hợp với gia đinh chị Ý vận động, thuyết phục đối tượng Thúy trả cháu Hà cho gia đình. Đến 22 giờ cùng ngày Thúy đã nhờ một người khác đưa cháu Hà về trả cho gia đình rồi bỏ trốn.

Theo cơ quan điều tra, nguyên nhân sâu xa của sự việc trên là vào năm 2012 Thúy có vay mượn của gia đình chị Ý 200 triệu đồng nhưng đến hẹn Thúy không có tiền trả. Sau nhiều lần khất nợ, đến ngày 12-9-2014 Thúy đã gán nợ cho gia đình chị  Ý một mảnh đất có giá trị 350 triệu. Trừ 200 triệu đồng tiền nợ, gia đình chị Ý phải trả lại cho Thúy 150 triệu đồng. Tuy nhiên, toàn bộ giấy tờ liên quan đến mảnh đất hiện đang được thế chấp tại ngân hàng. Do đó, Thúy yêu cầu chị Ý đưa trước cho Thúy 100 triệu đồng trả ngân hàng để lấy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ra.

Sau khi lấy được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Thúy đã không đưa cho chị Ý như cam kết mà tiếp tục yêu cầu chị Ý đưa thêm 30 triệu nữa nhưng chị không chấp nhận. Sau đó 2 bên đã xảy ra mâu thuẫn và Thúy đã nảy sinh ý định chiếm đoạt cháu Hà con của chị Ý để gây áp lực. 

Theo đó, 11 giờ ngày 18-9 Thúy đến trường mầm nôn ở xã Kiến Thành, nơi cháu Hà đang theo học, gặp cố giáo chủ nhiệm lớp của cháu Hà và nói là người nhà của cháu đến đón về ăn giỗ. Sau đó Thúy đưa cháu Hà đi trốn.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk R’lấp đang củng cố hồ sơ để ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thị Thúy về hành vi chiếm đoạt trẻ em.

                                                                                         Quỳnh Chi

Tin cùng chuyên mục