Vụ 701 khách du lịch bị bỏ rơi ở Thái Lan: Giám đốc Travel Life trình diện cơ quan chức năng

Sau nhiều ngày “mất tích”, không thể liên lạc được, chiều 19-6, bà Nguyễn Thị Kim Khánh, Giám đốc Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Cuộc sống Du lịch (Travel Life), đơn vị tổ chức đưa 701 khách Việt Nam đi du lịch Thái Lan trái phép và bỏ rơi khách tại Thái Lan đã đến làm việc với bà Nguyễn Thị Thúy Minh, Phó Chánh Thanh tra Bộ VH-TT-DL, Thanh tra của Sở VH-TT-DL TPHCM.

(SGGP).- Sau nhiều ngày “mất tích”, không thể liên lạc được, chiều 19-6, bà Nguyễn Thị Kim Khánh, Giám đốc Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Cuộc sống Du lịch (Travel Life), đơn vị tổ chức đưa 701 khách Việt Nam đi du lịch Thái Lan trái phép và bỏ rơi khách tại Thái Lan đã đến làm việc với bà Nguyễn Thị Thúy Minh, Phó Chánh Thanh tra Bộ VH-TT-DL, Thanh tra của Sở VH-TT-DL TPHCM.

Theo các cơ quan chức năng, nữ giám đốc trẻ 26 tuổi này đã hợp tác trong quá trình làm việc. Tại buổi làm việc, các cơ quan chức năng đã lập biên bản, xử lý vi phạm hành chính về việc không có giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế, trụ sở hoạt động không đúng với đăng ký…

Sau sự việc này, để thắt chặt hoạt động kinh doanh lữ hành trên địa bàn TPHCM, từ nay đến cuối năm, ngành du lịch TPHCM sẽ tiến hành kiểm tra toàn bộ hoạt động lữ hành liên quan đến các tuyến điểm, xe vận chuyển, hướng dẫn viên.

MỸ HẠNH

Tin cùng chuyên mục