Truy bắt xe khách chở gần 1 tấn nội tạng

Ngày 15-6, Công an TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với các chủ xe khách mang biển số 17B-001.46 và xe tải 60C-046.44, đồng thời bàn giao gần 1 tấn nội tạng heo thối cho các cơ quan chức năng đưa đi tiêu hủy theo quy định.

Ngày 15-6, Công an TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với các chủ xe khách mang biển số 17B-001.46 và xe tải 60C-046.44, đồng thời bàn giao gần 1 tấn nội tạng heo thối cho các cơ quan chức năng đưa đi tiêu hủy theo quy định.

Trước đó, vào tối 14-6, tại Bến xe Hố Nai thuộc phường Tân Biên, TP Biên Hòa, Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an TP Biên Hòa phát hiện và bắt quả tang xe khách loại 51 chỗ ngồi, mang biển số 17B-001.46, do lái xe Bùi Xuân Kỳ (39 tuổi, ngụ tỉnh Thái Bình) điều khiển, vận chuyển 16 thùng xốp, bên trong chứa khoảng gần 1 tấn nội tạng heo không rõ nguồn gốc, bốc mùi hôi thối đang chuyển sang xe tải nhỏ loại 500kg, do lái xe Nguyễn Đức Hải (ngụ TP Biên Hòa) điều khiển.

Khi lực lượng chức năng yêu cầu kiểm tra, Kỳ bỏ chạy, lực lượng công an phải huy động thêm cảnh sát giao thông, Cảnh sát 113 để truy đuổi. Sau khi truy đuổi khoảng 2km trên quốc lộ 1A đến gần khu vực ngã ba Amata thuộc địa phận phường Tân Hiệp, Kỳ mới cho xe dừng, nhưng tỏ ra bất hợp tác với lực lượng công an. Do lúc này trời mưa và lượng xe lưu thông trên đoạn đường này khá đông đúc nên đã xảy ra ùn tắc giao thông.

DUY THÀNH

Tin cùng chuyên mục