Bắt giữ nhiều lô lúa giống BC15 giả

(SGGP).- Vừa qua, hàng loạt địa phương ở miền Bắc và miền Trung đã xảy ra tình trạng gần 15.000ha lúa BC15 gieo sau nhiều tháng song bị lép hạt, gây thiệt hại nặng nề cho hàng ngàn hộ dân. Tuy nhiên, mới đây lãnh đạo Tổng Công ty cổ phần Giống cây trồng Thái Bình (TSC) – đơn vị sở hữu và cung ứng giống lúa này cho biết, sau khi vào điều tra tìm hiểu, cơ quan công an và quản lý thị trường ở các tỉnh Bắc Giang, Hà Nội, Hòa Bình đã liên tục bắt giữ nhiều vụ làm giống lúa BC15 giả.

(SGGP).- Vừa qua, hàng loạt địa phương ở miền Bắc và miền Trung đã xảy ra tình trạng gần 15.000ha lúa BC15 gieo sau nhiều tháng song bị lép hạt, gây thiệt hại nặng nề cho hàng ngàn hộ dân. Tuy nhiên, mới đây lãnh đạo Tổng Công ty cổ phần Giống cây trồng Thái Bình (TSC) – đơn vị sở hữu và cung ứng giống lúa này cho biết, sau khi vào điều tra tìm hiểu, cơ quan công an và quản lý thị trường ở các tỉnh Bắc Giang, Hà Nội, Hòa Bình đã liên tục bắt giữ nhiều vụ làm giống lúa BC15 giả.

Theo đó, ngày 7-6, Đội Cảnh sát kinh tế Công an huyện Lạng Giang (Bắc Giang) đã bắt 730kg lúa BC15 giả của Công ty TNHH MTV Hồng Hảo, ghi trên bao bì là giống lúa BC15 của TSC. Ngày 8-6, Đội quản lý thị trường số 14 Hà Nội đã phát hiện 95kg lúa giống BC15 giả tại đại lý của ông Trần Gia Vượng ở 22 Nguyễn Thái Học, thị trấn Phùng (Đan Phượng-Hà Nội). Đến ngày 13-6 vừa qua, TSC tiếp tục nhận được thông báo của UBND xã La Phù (Hoài Đức-Hà Nội) về việc có một doanh nghiệp đã cung ứng giống lúa BC15 nghi giả cho nông dân của xã với số lượng khoảng 1.360kg.

Trước đó, vào tháng 12-2012, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Hòa Bình và Phòng PC46 Công an Hòa Bình đã từng bắt giữ lô hàng 1.280kg lúa giống BC15 giả tại Doanh nghiệp Thúy Thắng ở khu 12, trị trấn Hàng Trạm (Yên Thủy-Hòa Bình). Tuy nhiên, hiện nay cơ quan công an đang truy tìm “chủ nhân” thực sự của những lô lúa giống giả vừa phát hiện được.

PHÚC VĂN

Tin cùng chuyên mục