Cà Mau: 2 nữ sinh mất tích

Chiều 17-2, đại úy Nguyễn Việt Khải, Phó phòng An ninh Công an huyện Giá Rai, Bạc Liêu, cho biết: Sau khi tiếp nhận đơn trình báo, lực lượng chuyên ngành của công an huyện phối hợp với Công an tỉnh Bạc Liêu khẩn trương xác minh, làm rõ nguyên nhân mất tích của Nguyễn Huỳnh Nữ Anh Thư và Nguyễn Huỳnh My.

Chiều 17-2, đại úy Nguyễn Việt Khải, Phó phòng An ninh Công an huyện Giá Rai, Bạc Liêu, cho biết: Sau khi tiếp nhận đơn trình báo, lực lượng chuyên ngành của công an huyện phối hợp với Công an tỉnh Bạc Liêu khẩn trương xác minh, làm rõ nguyên nhân mất tích của Nguyễn Huỳnh Nữ Anh Thư và Nguyễn Huỳnh My.

Theo trình báo của bà Huỳnh Thị Tuyết Hoa (ngụ ấp 2, thị trấn Giá Rai, huyện Giá Rai), con gái của bà là Huỳnh My (16 tuổi) đi chơi tết đến nay chưa về, bà Hoa cho biết Huỳnh My xin phép gia đình qua nhà cậu ruột của bà là ông Lê Tân Nguyên (đối diện nhà bà Hoa) chơi vào trưa 10-2 (mùng 1 Tết). Không thấy con gái về nên đầu giờ chiều cùng ngày, bà qua hỏi thăm và rồi cùng người thân chia nhau đi đến các bến xe, bến tàu tìm nhưng không gặp.

Bà Hoa cho biết thêm, gần đây có một bạn nữ lạ mặt tên Huỳnh thường đến nhà bà chơi. Sau 1 ngày con bà mất tích, có một số điện thoại lạ gọi lại nói “đã dẫn bạn My đi chơi vài bữa” rồi cúp máy. Lo sợ con gái bị các đối tượng xấu dụ dỗ, gia đình bà Hoa trình báo Công an huyện Giá Rai.

Trước đó, ngày 15-2, bà Huỳnh Thị Buối (49 tuổi, Sóc Trăng) trình báo Công an tỉnh Bạc Liêu con gái của bà là Nguyễn Huỳnh Nữ Anh Thư (15 tuổi) cùng cha là ông Nguyễn Văn Thành về quê nội chúc tết tại Bạc Liêu vào ngày mùng 1 Tết cũng mất tích.  

X.HẠ

Tin cùng chuyên mục