Đề nghị truy tố 8 bị can lừa đảo “cò” đất

(SGGP).- Cơ quan CSĐT, Công an TP Cần Thơ vừa kết thúc điều tra vụ án lừa đảo người môi giới mua bán đất, đồng thời chuyển hồ sơ sang VKSND TP Cần Thơ đề nghị truy tố 8 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

(SGGP).- Cơ quan CSĐT, Công an TP Cần Thơ vừa kết thúc điều tra vụ án lừa đảo người môi giới mua bán đất, đồng thời chuyển hồ sơ sang VKSND TP Cần Thơ đề nghị truy tố 8 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 
 
Các bị can gồm: Tăng Hữu Tường (30 tuổi, ngụ phường Long Tuyền, quận Bình Thủy); Đặng Văn Út Bé (29 tuổi, phường An Khánh), Nguyễn Văn Hưng (40 tuổi, phường An Nghiệp); Trần Yến Ni (29 tuổi, phường Tân An) cùng ở quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ; Phan Ngọc Thùy Nhung (34 tuổi, phường Lái Hiếu, thị xã Ngã Bảy); Lê Văn Thanh (30 tuổi, ngụ xã Tân Phước Hưng, huyện Phụng Hiệp) cùng ở tỉnh Hậu Giang; Phạm Thị Út Hà (34 tuổi, ngụ thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu) và Trần Hồng Nhẫn (42 tuổi, ngụ xã Hồ Đắc Kiện, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng). Riêng đối tượng Nguyễn Quang Truyền (47 tuổi, ngụ ấp Đông Mỹ, thị trấn Ngã Sáu, tỉnh Hậu Giang) bỏ trốn, CQĐT đã ra quyết định truy nã.
 
Các bị can này dùng thủ đoạn đóng giả đại gia mua nhà đất cho vợ bé, thông đồng với các đối tượng có nhu cầu bán nhà, đất để nâng giá lên cao, rồi tìm cách mượn tiền của các cò đất để đặt cọc. Sau đó không mua, bỏ tiền đặt cọc…

Qua điều tra xác định, các bị can đã chiếm đoạt, chia nhau số tiền đặt cọc hơn 1,9 tỷ đồng.

B. ĐẠI
 

Tin cùng chuyên mục