Bắt xe đổ trộm rác thải công nghiệp

Vào lúc 2 giờ 15 ngày 12-8, Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an TP Biên Hòa đã bắt quả tang xe tải, mang biển số 60N-3577, do lái xe Lê Văn Thụ (SN 1982, ngụ Phú Thọ) điều khiển, trên xe chở khoảng 2 tấn rác phế liệu công nghiệp chưa qua xử lý đang chuẩn bị đổ trộm xuống hố sâu hầm đá Hóa An, xã Hóa An, TP Biên Hòa.

Vào lúc 2 giờ 15 ngày 12-8, Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an TP Biên Hòa đã bắt quả tang xe tải, mang biển số 60N-3577, do lái xe Lê Văn Thụ (SN 1982, ngụ Phú Thọ) điều khiển, trên xe chở khoảng 2 tấn rác phế liệu công nghiệp chưa qua xử lý đang chuẩn bị đổ trộm xuống hố sâu hầm đá Hóa An, xã Hóa An, TP Biên Hòa.

Cùng đi với Thụ còn có Nguyễn Văn Bảo và Lưu Hà Hồng đều là công nhân bốc vác. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, tất cả đều làm thuê cho một vựa phế liệu ở tỉnh Bình Dương, do ông Nguyễn Văn Hữu làm chủ.

Đây là lần thứ 3, Thụ chở chất thải chưa qua xử lý đổ trộm xuống khu vực này. Vụ việc đang được Công an TP Biên Hòa tiếp tục điều tra xử lý.  

D.THÀNH

Tin cùng chuyên mục