Kết luận vụ 2 mẹ con chết trôi

Ngày 12-8, đại tá Nguyễn Thanh Đoàn, Trưởng phòng CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu, cho biết: Kết quả giám định pháp y cho thấy chị Lê Thị Nhi (41 tuổi) và con gái Lâm Thị Thùy Linh (7 tuổi) ngụ ấp Long Hậu (thị trấn Phước Long, huyện Phước Long, Bạc Liêu) bị chết do ngạt nước chứ chưa phát hiện có dấu hiệu hình sự.

Ngày 12-8, đại tá Nguyễn Thanh Đoàn, Trưởng phòng CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu, cho biết: Kết quả giám định pháp y cho thấy chị Lê Thị Nhi (41 tuổi) và con gái Lâm Thị Thùy Linh (7 tuổi) ngụ ấp Long Hậu (thị trấn Phước Long, huyện Phước Long, Bạc Liêu) bị chết do ngạt nước chứ chưa phát hiện có dấu hiệu hình sự.

Trước đó (trưa 11-8), người dân Phước Long phát hiện xác chị Nhi với con gái trôi tấp vào mé sông Quản Lộ - Phụng Hiệp trong tư thế bị buộc chặt vào nhau nên một số người chứng kiến đồn đoán mẹ con chị Nhi bị hãm hại. Trong khi đó, cơ quan chức năng nhận định nhiều khả năng mẹ con chị Nhi chết vì buồn chuyện gia đình. 

X.HẠ

Tin cùng chuyên mục