Bộ đội Biên phòng bắt giữ 108 vụ buôn lậu

Ngày 15-6 tại TPHCM, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

(SGGP).- Ngày 15-6 tại TPHCM, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Cùng với việc triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, 100% đơn vị BĐBP đã xây dựng kế hoạch cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại trên biên giới, vùng biển. Từ đầu tháng 4-2012 đến nay, các đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh BĐBP đã phát hiện, bắt giữ 108 vụ buôn lậu, gian lận thương mại trên các tuyến. BĐBP đã tạm giữ gần 20.000 tấn quặng, than; hơn 6.200 lít xăng, dầu, hơn 11.000 gói thuốc lá, 7 tấn gia cầm, gần 2 tấn đường, 40.000 USD… và hàng hóa khác trị giá hơn 1 tỷ đồng.

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Võ Trọng Việt, Tư lệnh BĐBP, yêu cầu các đơn vị phải tập trung xây dựng đồn biên phòng, trước hết là xây dựng con người. Công tác phòng chống buôn lậu cần kiên định, kiên trì, thận trọng, cảnh giác; tổ chức tốt việc điều tra cơ bản, nắm chắc tình hình để bố trí lực lượng hợp lý đấu tranh kiên quyết, làm rõ mọi thủ đoạn của các loại tội phạm và phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với các lực lượng chức năng trên địa bàn.

Đ.Hiệp

  • Tạm giam Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thủy, Cần Thơ

Ngày 15-6, tại trụ sở Viện kiểm sát Nhân dân TP  Cần Thơ, Cục Điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với ông Lê Tuấn Kiệt, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thủy, TP Cần Thơ.

Liên quan đến vụ án, Cục Điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao cũng đã khởi tố cho tại ngoại đối với bị can  Đinh Hoàng Minh, Chi cục phó Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thủy. Cả hai người đều bị khởi tố cùng về hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Sau khi tống đạt quyết định khởi tố đối với các bị can, Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã tiến hành khám xét nhà ở của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thủy Lê Tuấn Kiệt (tại khu dân cư 586, phường Hưng Phú, quận Cái Răng, TP Cần Thơ) và nơi làm việc (Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thủy) để thu thập tài liệu phục vụ công tác điều tra.

T.T.X.

  • Triệt phá tụ điểm cá độ bóng đá Euro quy mô lớn

(SGGP).- Chiều 15-6, Công an huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này vừa triệt phá một tụ điểm cá độ bóng đá Euro 2012 với quy mô lớn dưới nhiều hình thức khác nhau, tại nhà riêng của Hoàng Nhật Hùng (SN 1982, trú tại xóm 8, xã Kỳ Phong). Công an đã bắt, tạm giữ quả tang 18 đối tượng, cùng 101 triệu đồng tiền mặt, 20 xe gắn máy, 1 tivi, 1 đầu chảo K+, một dàn máy vi tính, nhiều ĐTDĐ và sổ ghi số tiền các đối tượng cá cược qua từng trận đấu.

D.Quang

Tin cùng chuyên mục