Làm rõ nghi vấn vụ bắt cóc trẻ em tại Lâm Đồng

(SGGPO).- Sáng nay, 12-6, lãnh đạo Công an thị trấn Lộc Thắng (huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng) cho biết, đơn vị đang làm rõ vụ cháu bé 8 tuổi bị một đối tượng chở đi trong đêm.

(SGGPO).- Sáng nay, 12-6, lãnh đạo Công an thị trấn Lộc Thắng (huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng) cho biết, đơn vị đang làm rõ vụ cháu bé 8 tuổi bị một đối tượng chở đi trong đêm.

Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 10-6, cháu Phạm Minh Thư (8 tuổi), con ông Xuân, bà Ngọc (trú tổ 6, thị trấn Lộc Thắng) đang đi chơi bằng xe đạp cùng hai trẻ 11 tuổi ở gần nhà thì có một thanh niên đi xe gắn máy đến, xưng là người quen của bố mẹ Thư rồi bảo cháu Thư lên xe để chở về nhà. Nói xong, đối tượng này bế thốc cháu Thư lên xe phóng đi.

Nhận được tin, gia đình cháu Thư đã lập tức trình báo cho cơ quan chức năng và nhờ người thân toả đi tìm kiếm. Khoảng hơn một giờ sau, gia đình cháu Thư nhận được điện thoại của ông Xếp, tổ trưởng tổ dân phố 21 (thị trấn Lộc Thắng) báo đến đón cháu Thư.

Theo lời kể của Thư, người thanh niên chở cháu qua ngọn đồi ở tổ dân phố 21 thì xe bị cháy đèn, hắn bảo cháu đứng đợi để đi thay bóng đèn. Trong lúc đợi, thấy có ánh điện nên cháu Thư đã chạy vào được nhà ông Xếp để nhờ gọi điện cho ba mẹ.

         Nam Viên

Tin cùng chuyên mục