Trộm chó, bị đánh trọng thương

Sáng ngày 23-10, người dân xóm 12, xã Phúc Thọ (huyện Nghi Lộc, Nghệ An) phát hiện 2 thanh niên đi xe máy vào khu vực bắt trộm chó. Người dân đã hô hoán và truy đuổi khiến 2 thanh niên phải bỏ lại xe bỏ chạy.

(SGGP).- Sáng ngày 23-10, người dân xóm 12, xã Phúc Thọ (huyện Nghi Lộc, Nghệ An) phát hiện 2 thanh niên đi xe máy vào khu vực bắt trộm chó. Người dân đã hô hoán và truy đuổi khiến 2 thanh niên phải bỏ lại xe bỏ chạy.

Chỉ có một thanh niên chạy thoát, còn Phạm Văn Kiều (SN 1990, trú xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc) bị người dân bắt được. Người dân đã đốt xe máy, đánh Kiều trọng thương. Rất may lực lượng công an có mặt kịp thời giải cứu Kiều.

Ngày 12-10, tại địa bàn xã Nghi Xuân có một thanh niên bị người dân đánh chết do bắt trộm chó. 

D.CƯỜNG

Tin cùng chuyên mục