Quận Tân Bình, TPHCM: Người dân tố giác, truy bắt gần 100 tội phạm

Ngày 26-7, đại tá Nguyễn Chiến Lũy, Phó Giám đốc Công an TPHCM đã tới dự hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch 01 giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Bộ Công an về việc “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong thời kỳ mới” do Công an và UBMTTQ quận Tân Bình tổ chức.

(SGGP). – Ngày 26-7, đại tá Nguyễn Chiến Lũy, Phó Giám đốc Công an TPHCM đã tới dự hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch 01 giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Bộ Công an về việc “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong thời kỳ mới” do Công an và UBMTTQ quận Tân Bình tổ chức.

Qua phong trào này, người dân quận Tân Bình đã phát hiện 45 vụ phạm pháp với 47 đối tượng; tố giác, truy bắt 42 vụ với 46 đối tượng, thu hồi tài sản trị giá 56 triệu đồng; thu hồi 162 khẩu súng các loại, 121 công cụ hỗ trợ, 1.318 vũ khí thô sơ, gần 9.384 viên đạn các loại, 1 quả bom 500kg, 134 viên đạn pháo; hướng dẫn 200 hộ kinh doanh vàng bạc, cầm đồ không chứa chấp và tiêu thụ tài sản trộm cắp; vận động người dân tại 1.525 tổ dân phố tham gia truy bắt tội phạm; cảm hóa gần 900 đối tượng... Riêng lực lượng Bảo vệ tổ dân phố thành lập từ tháng 6-2009 đến nay đã phối hợp công an, dân phòng tuần tra và truy bắt 74 đối tượng cướp giật tài sản, 86 đối tượng cờ bạc, 14 đối tượng mua bán ma túy, 384 đối tượng sử dụng ma túy, 3 đối tượng mại dâm…

Với thành tích nêu trên, UBND quận Tân Bình đã biểu dương và tặng giấy khen cho 39 tập thể và 37 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc. Phát biểu tại hội nghị, đại tá Nguyễn Chiến Lũy biểu dương những thành tích đạt được và mong rằng quận Tân Bình tiếp tục nhân rộng các điển hình tiên tiến và mô hình phòng chống tội phạm có hiệu quả để làm điểm cho TP; tăng cường xây dựng lực lượng nòng cốt tại cơ sở để đẩy lùi các loại tệ nạn xã hội; vận động người dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới.   

M.NGỌC

Tin cùng chuyên mục