Hung thủ bắn chết người ở tỉnh Đồng Nai đầu thú

(SGGP).- Ngày 24-7, Hoàng Công Mạnh (SN 1987, ngụ huyện Long Thành, Đồng Nai, đối tượng nằm trong băng cướp do Trần Quốc Tuấn cầm đầu) đã đến Công an phường 25 quận Bình Thạnh TPHCM đầu thú.

(SGGP).- Ngày 24-7, Hoàng Công Mạnh (SN 1987, ngụ huyện Long Thành, Đồng Nai, đối tượng nằm trong băng cướp do Trần Quốc Tuấn cầm đầu) đã đến Công an phường 25 quận Bình Thạnh TPHCM đầu thú.

Vào khoảng 1 giờ sáng 9-7, khi anh Nguyễn Quốc Dũng (SN 1987) chở anh Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1989) trên chiếc xe SH mang biển số 60C1-070.39 về nhà ở xã Phước Bình huyện Long Thành tỉnh Đồng Nai thì bị Mạnh cùng Tuấn, Bùi Thanh Trung đi trên 2 xe gắn máy bám theo. Đến đoạn đường vắng, cả bọn ép 2 anh vào lề. Thấy nạn nhân có ý kháng cự, bọn chúng dùng súng bắn chết anh Dũng, anh Tuấn bị thương, rồi cướp chiếc xe SH tẩu thoát.

Đến ngày 19-7, bọn chúng lại gây ra vụ cướp khác tại tỉnh Đồng Nai. Trong lúc bị truy đuổi, Tuấn rút súng bắn chết trung úy Lê Thanh Tâm và sau đó bị bắn hạ (Báo SGGP đã thông tin). Trung cũng bị bắt ngay sau đó, còn Mạnh bỏ trốn cho đến ngày ra đầu thú.

ÁI CHÂN

Tin cùng chuyên mục