Phường 14, quận 8 TPHCM luôn là địa bàn phức tạp về tệ nạn ma túy. Tại các tụ điểm “nóng” như cụm ngã tư Quốc Tế, hẻm 113, 126 Hoài Thanh, người ra vào mua bán hàng trắng công khai, nhộn nhịp bất kể ngày đêm. Nhiều đối tượng ngang nhiên thách thức CB-CS công an phường. Người dân không dám tố giác vì sợ trả thù...
Bước ngoặt trong cuộc chiến với tệ nạn xã hội và tội phạm ma túy xảy ra vào năm 2009 khi TP cho phép quận được gửi thẳng lên Trung tâm Bình Triệu những người nghiện ở các tỉnh, thành đến phường tìm mua ma túy. Cơ chế này đã giúp giảm sức ép và tạo điều kiện xử lý triệt để người nghiện ma túy tại địa phương, hạn chế tình trạng mua bán ma túy công khai…
Cùng với sự hỗ trợ của TP, của quận, phường 14 đã phát huy sức mạnh của toàn bộ hệ thống chính trị và đặc biệt là vai trò của người dân trong việc đem lại bình yên cho địa bàn phức tạp này. Đảng ủy phường 14 xác định, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và bài trừ tệ nạn ma túy là nhiệm vụ hàng đầu với quyết tâm giải quyết triệt để số người sử dụng ma túy trên địa bàn; chuyển hóa các tụ điểm ma túy hiện có; không để phát sinh, hình thành tụ điểm ma túy mới... Ngay sau đó, nhiều biện pháp thiết thực được áp dụng.
Bên cạnh làm tốt công tác tư tưởng, đời sống của các lực lượng trực tiếp tham gia đấu tranh bài trừ ma túy cũng được quan tâm. Ngay sau khi được thành lập vào năm 2009, 35 thành viên trong ban bảo vệ dân phố đã được phường, chủ động mua BHYT. Các lực lượng trực tiếp chốt chặn, tuần tra được lo bữa cơm trưa, hỗ trợ tiền xăng…
Không kể ngày đêm, lực lượng liên ngành gồm công an - ban chỉ huy quân sự phường - lực lượng bảo vệ dân phố gồm 70 người kết hợp với lực lượng tăng cường của TP, tuần tra khép kín địa bàn. Tại các điểm nóng, luôn có lực lượng chốt chặn khiến người mua không được, kẻ bán không xong. Nhiều đối tượng buộc phải bỏ địa bàn hay bỏ hẳn “nghề”.
Đặc biệt, công tác tuyên truyền, xây dựng phong trào đã được Đảng ủy phường thực hiện bền bỉ, đi sâu vào quần chúng nhân dân. Các con hẻm tại các điểm “nóng” vào những ngày cuối tuần trở thành sân khấu hóa với các câu chuyện thực tế về tác hại khôn lường của ma túy.
Với chủ trương không phân biệt đối xử với những người có liên quan đến ma túy, các trường hợp hồi gia như anh N.T.T. có 2 con được cấp học bổng; chị T.T.B.T. được vay vốn làm ăn; H.C.H. được tặng nhà tình thương…
Đồng chí Mai Xuân Ngơi, Bí thư Đảng ủy phường 14 cho rằng, nếu chính quyền, đoàn thể mạnh, dân sẽ tin và phong trào sẽ mạnh. Bằng nỗ lực đến với dân, đến nay, 90% án do lực lượng công an khám phá đều xuất phát từ tin báo của quần chúng. Số án, đối tượng liên quan đến ma túy đều giảm mạnh qua từng năm: Năm 2008, bắt 116 vụ (153 đối tượng) mua bán, tàng trữ trái phép ma túy; lập hồ sơ xử lý 1.244 người nghiện.
Năm 2009, bắt 64 vụ (75 đối tượng), xử lý 614 người nghiện. Năm 2010, bắt 26 vụ (36 đối tượng), xử lý 356 người nghiện. 6 tháng đầu năm 2011, chỉ còn 4 vụ (4 đối tượng) và 160 người nghiện. Khu phố 3, 5 đạt khu phố văn hóa, các khu phố còn lại đều đạt tiên tiến, khu phố 1 không có tội phạm ẩn náu hoạt động…
Bình yên đã đến với phường 14, quận 8. Tin rằng, với kết quả bước đầu ấy, phường sẽ tiếp tục có các biện pháp nhằm đảm bảo công tác an sinh xã hội để mang đến một bộ mặt mới hơn, đẹp hơn và an ninh hơn.
ĐƯỜNG LOAN