Ấn Độ tăng hạm đội tàu ngầm hạt nhân

Ngày 13-9, mạng tin quốc phòng Ấn Độ cho biết nhằm đẩy nhanh hiện đại hóa và tăng cường sức mạnh cho hạm đội tàu ngầm hạt nhân, Hải quân Ấn Độ chuẩn bị cho hạ thủy tàu ngầm hạt nhân thứ 2 mang tên INS Aridhaman trong tháng 10 tới. 
Đây là tàu ngầm tên lửa đạn đạo thứ 2 do Ấn Độ chế tạo. Tàu được vận hành bằng lò phản ứng nước chịu áp lực - một loại máy phát điện hạt nhân được sử dụng phổ biến trong cho tàu ngầm của các nước, như Mỹ, Nga và Pháp. 
Theo India Times, tàu ngầm INS Aridhaman sẽ được thử nghiệm dưới sự giám sát của Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Nirmala Sitharaman. 

Tin cùng chuyên mục