Ấn Độ: Hơn 1,2 triệu người chết mỗi năm do ô nhiễm không khí

Kết quả nghiên cứu vừa được công bố cho biết ô nhiễm không khí đã cướp đi sinh mạng của 1,24 triệu người Ấn Độ, chiếm 1/8 trong tổng số 10 triệu người Ấn Độ tử vong trong năm 2017.
Ấn Độ: Hơn 1,2 triệu người chết mỗi năm do ô nhiễm không khí

Theo Reuters, đây là nghiên cứu toàn diện đầu tiên về ô nhiễm không khí tại Ấn Độ được hơn 300 nhà khoa học từ 100 tổ chức nhà nước và tư nhân tiến hành. Tuổi thọ trung bình của người dân Ấn Độ đã giảm 1,7 năm do ô nhiễm không khí. Khoảng 70% dân số Ấn Độ phải sống trong bầu không khí có chỉ số ô nhiễm PM2,5 ở mức báo động 89,9 ug/m³ trong khi chỉ số giới hạn theo Tiêu chuẩn Chất lượng không khí quốc gia là 40 ug/m³. 

Tin cùng chuyên mục