Ấn Độ áp thuế trả đũa Mỹ

Hãng Reuters đưa tin ngày 16-6, việc tăng thuế đối với 28 mặt hàng nhập khẩu của Mỹ vào Ấn Độ, trong đó có táo, hạnh nhân, hạt óc chó, chính thức có hiệu lực.
Táo là một trong những mặt hàng của Mỹ bị Ấn Độ áp thuế. Ảnh: REUTERS
Táo là một trong những mặt hàng của Mỹ bị Ấn Độ áp thuế. Ảnh: REUTERS

 Tờ Economic Times dẫn lời một quan chức Ấn Độ cho biết không có thêm bất kỳ sự chậm trễ nào trong việc nước này áp thuế trả đũa đối với Mỹ sau nhiều lần trì hoãn kể từ khi công bố kế hoạch vào năm ngoái.

Tháng 6-2018, Chính phủ Ấn Độ tuyên bố sẽ tăng thuế nhập khẩu đối với một loạt hàng hóa của Mỹ nhằm đáp trả việc Washington từ chối miễn trừ New Delhi khỏi các mức thuế cao hơn đối với các sản phẩm thép và nhôm. Ấn Độ nhiều lần trì hoãn việc tăng thuế đối với Mỹ vì các cuộc đàm phán giữa hai nước đã làm dấy lên hy vọng về một lối thoát.

Tuy nhiên, quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump chấm dứt chương trình ưu đãi thương mại đối với Ấn Độ trong khuôn khổ chương trình Hệ thống Ưu đãi phổ cập (GSP) dường như đã châm ngòi cho động thái mới nhất của New Delhi.

Tin cùng chuyên mục