Liên hoan Âm nhạc ĐBSCL lần thứ 30

(SGGP).- Trong các ngày từ 10 đến 12-3, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Hậu Giang, Liên hoan Âm nhạc ĐBSCL do UBND tỉnh Hậu Giang và Hội Nhạc sĩ Việt Nam phối hợp tổ chức đã diễn ra sôi nổi. Tham dự liên hoan có 150 nhạc sĩ, nghệ sĩ đến từ các Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam của 13 tỉnh, thành phố khu vực ĐBSCL.

Theo nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Liên hoan Âm nhạc khu vực ĐBSCL là dịp để các nhạc sĩ, nghệ sĩ gặp gỡ, trao đổi, giới thiệu những tác phẩm, công trình sáng tác trong thời gian gần đây. Đó là những ca khúc về vùng đất, con người, về truyền thống hào hùng của dân tộc; những công trình xây dựng, những điển hình trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đây cũng là dịp để giới lý luận âm nhạc chiêm nghiệm những giá trị âm nhạc truyền thống của các tỉnh, thành khu vực ĐBSCL, từ đó hướng tới phát triển âm nhạc mới theo hướng từ truyền thống đi lên hiện đại.

VĨNH TƯỜNG

Tin cùng chuyên mục