Giải Âm nhạc Cống hiến 2017: Lê Thiện Hiếu được đề cử, Sơn Tùng M-TP "mất tích"

Ngày 22- 2, Ban Tổ chức Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến lần 12 - 2017 của Báo Thể thao & Văn hóa - TTXVN công bố danh đề cử của Giải với 9 hạng mục và sự xuất hiện của rất nhiều bản hit.
Giải Âm nhạc Cống hiến 2017: Lê Thiện Hiếu được đề cử, Sơn Tùng M-TP "mất tích"

(SGGPO).- Ngày 22- 2, Ban Tổ chức Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến lần 12 - 2017 của Báo Thể thao & Văn hóa - TTXVN công bố danh đề cử của Giải với 9 hạng mục và sự xuất hiện của rất nhiều bản hit.

Chia sẻ về Giải thưởng, ban tổ chức nhấn mạnh nếu chỉ với yếu tố “được nhiều người đón nhận” thì sản phẩm âm nhạc đó dễ rơi vào tình trạng chạy theo thị hiếu của thị trường. Vì thế các sản phẩm âm nhạc lọt vào bảng đề cử giải thưởng Cống hiến năm nay đều được xét cân bằng trên hai yêu tố vừa được thị trường đón nhận vừa có tính nghệ thuật nhằm nâng cao thẩm mỹ cho công chúng.

Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến Sơn Tùng M-TP, nam ca sĩ từng nhận được giải thưởng quan trọng Ca sĩ của năm cũng như lọt vào 4 đề cử của năm vừa rồi, bất ngờ không được đề cử trong năm nay dù là cái tên hot nhất Vpop hiện nay.

Quang cảnh lễ công bố Đề cử Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến 2017. Ảnh: BTC

Chia sẻ tại buổi họp báo xung quanh câu hỏi việc vắng mặt của Sơn Tùng có phải vì những lùm xùm nghi vấn đạo nhạc quanh sản phẩm Chúng ta không thuộc về nhau hay không, nhà báo Hữu Trịnh - đại diện Ban Tổ chức Giải thưởng Cống Hiến cho biết: "Giải thưởng Cống Hiến đối với nghệ sĩ trẻ như "dấu son" trong sự nghiệp và với Sơn Tùng cũng vậy. Với bài Chúng ta không thuộc về nhau, nói về đạo nhạc thì chúng tôi tuy không có đủ thẩm quyền để kết luận, nhưng chúng tôi nghe thì vẫn biết có nhiều sáng tạo hay không. Nếu các bạn có đọc báo sẽ thấy rất nhiều bài báo phân tích những cảnh quay giống ở MV nào hay âm nhạc giống ca khúc nào, và chúng tôi thấy đây là một sản phẩm có tính sáng tạo không cao!".

Sự vắng mặt của ca khúc đình đám Anh cứ đi đi - Hari won cũng được giải thích với lý do tương tự là chỉ đạt hiệu ứng về mặt khán giả, không có dấu ấn về âm nhạc…

Đại diện các đề cử chụp hình cùng Ban tổ chức Giải Âm nhạc Cống hiến. Ảnh: BTC

Chín hạng mục của năm nay là: Nhà sản xuất của năm, Bài hát của năm, Music Video của năm, Nghệ sĩ mới của năm, Album của năm, Chương trình của năm, Chuỗi chương trình của năm, Nhạc sĩ của năm và Ca sĩ của năm. Trong đó, hạng mục Nhà sản xuất của năm là hạng mục mới của giải thưởng.

Đặc biệt, tại lễ công bố, ca sĩ - nhạc sĩ mới nổi trong chương trình Sing my song - Bài hát hay nhất Lê Thiện Hiếu có mặt trong 2 đề cử là Bài hát của năm và Nghệ sĩ mới của năm.

Ngoài ra, có thể thấy một số tên nổi bật trong danh sách đề cử như Hồ Ngọc Hà với dự án Love Songs đã nhận 3 đề cử: Album của năm, Chương trình của năm và Ca sĩ của năm. Noo Phước Thịnh nhận 3 đề cử cho: MV của năm (Cause I Love You), Chương trình của năm (Noo Phước Thịnh Live Concert), Ca sĩ của năm; Tiên Cookie cũng xuất hiện trong đề cử Bài hát của năm với Gửi anh xa nhớ, và trong hạng mục đề cử MV của năm, Gửi anh xa nhớ lại một lần nữa xuất hiện cùng Phía sau một cô gái… Nhạc sĩ Đỗ Hiếu và Khắc Hưng cùng có mặt ở hai hạng mục: Nhạc sĩ của năm, Nhà sản xuất của năm...

Hình ảnh trong MV Phía sau một cô gái

Đêm trao giải Âm nhạc Cống hiến lần thứ 12 - 2017 dự kiến tổ chức vào trung tuần tháng 4-2017 tại TPHCM. Đêm trao giải sẽ do Báo Thể thao & Văn hóa phối hợp cùng VIETSEA Media Corp thực hiện.

Lễ bầu chọn giải Âm nhạc Cống hiến dự kiến diễn ra vào giữa tháng 3-2017 tại Hà Nội và TPHCM.

Các đề cử ở các hạng mục cụ thể như sau:

Hạng mục Nhà sản xuất của năm gồm 5 đề cử:

- Nhạc sĩ Khắc Hưng

- Nhạc sĩ Đỗ Hiếu

- Nhạc sĩ Hồng Kiên

- Nhạc sĩ Hoài Sa

- Nhạc sĩ Quốc Trung

Hạng mục Music Video của năm với 5 đề cử gồm:

- Bánh trôi nước (Hoàng Thùy Linh - Hồ Hoài Anh)

- Bống bống bang bang (Only C Nguyễn Phúc Thiện sáng tác - Nhóm 365 “cover”)

- MV Cause I Love You (Noo Phước Thịnh - Đỗ Hiếu sáng tác)

- Gửi anh xa nhớ (Bích Phương - Tiên Cookie)

- Phía sau một cô gái (Soobin Hoàng Sơn - Tiên Cookie)

Hạng mục Bài hát của năm gồm 5 đề cử:

- Gửi anh xa nhớ (Bích Phương - Tiên Cookie)

- Mơ (Vũ Cát Tường)

- Sau tất cả (Erik - Khắc Hưng)

- Tự sự tuổi 25 (Trương Thảo Nhi)

- Ông bà anh (Lê Thiện Hiếu)

Hạng mục Nghệ sĩ mới của năm cũng với 5 đề cử:

- Erik

- Lê Thiện Hiếu

- Trương Thảo Nhi

- Soobin Hoàng Sơn

- Hoàng Rob

Hạng mục Album của năm với:

- Bản nguyên (Trần Thu Hà)

- Sings The Golden Oldies (Đinh Hương)

- Gửi người yêu cũ (Hồ Ngọc Hà)

- Thằng Cuội (saxophone Trần Mạnh Tuấn)

- Trong (Sao mai Nguyễn Thu Hằng)

Hạng mục Chuỗi chương trình của năm với các đề cử

- In The Spotlight (Công ty Mỹ Thanh) và Monsoon Music Festival - Liên hoan âm nhạc Gió mùa 2016 (Công ty Thanh Việt)

- Sing My Song - Bài hát hay nhất

- The Remix - Hòa âm ánh sáng

- The Voice Kid - Giọng hát Việt nhí

Hạng mục Chương trình của năm gồm có:

- Bốn mùa trong em (NguyễnNgọc Anh)

- Đôi bàn tay thắp lửa (Bức Tường)

- Đại nhạc hội Funring Day 2016 - Noo Phước Thịnh Live Concert (MobiFone)

- Liveshow It's Show Time (Đông Nhi)

- Love Song (Hồ Ngọc Hà)

- Nâu nóng (Hà Anh Tuấn)

- Trên đỉnh phù vân (Phó Đức Phương)

Hạng mục Nhạc sĩ của năm với:

- Tiên Cookie

- Đỗ Hiếu

- Khắc Hưng

- Hồng Kiên

- Trần Mạnh Tuấn

Hạng mục quan trọng nhất của giải - Ca sĩ của năm gồm các đề cử:

- Hồ Ngọc Hà

- Trần Thu Hà

- Đông Nhi

- Noo Phước Thịnh

- Hà Anh Tuấn

MAI AN - DIỆP TRÚC KHUÊ

Tin cùng chuyên mục