Tòa bác 29 người đòi thừa kế di sản Prince

Một thẩm phán bang Minnesota, Mỹ, đã bác 29 tuyên bố thừa kế di sản trị giá hơn 500 triệu USD của huyền thoại nhạc pop Prince, đông thời củng cố tuyên bố thừa kế của em gái Prince và các anh chị em cùng cha khác mẹ, theo hồ sơ tòa án công bố ngày 29-7.
Tòa bác 29 người đòi thừa kế di sản Prince

>> Huyền thoại âm nhạc Prince bất ngờ qua đời
>> Huyền thoại âm nhạc Prince chết vì dùng thuốc giảm đau quá liều
>> Xuất hiện "con của Prince" đòi thừa kế

Một thẩm phán bang Minnesota, Mỹ, đã bác 29 tuyên bố thừa kế di sản trị giá hơn 500 triệu USD của huyền thoại nhạc pop Prince, đông thời củng cố tuyên bố thừa kế của em gái Prince và các anh chị em cùng cha khác mẹ, theo hồ sơ tòa án công bố ngày 29-7.

Prince trình diễn trong tour Welcome 2 America tại Madison Square Garden ở New York, Mỹ, ngày 7-2-2011. Ảnh: WireImage

Prince đã bất ngờ qua đời không để lại di chúc ở tuổi 57 vào ngày 21-4 tại nhà riêng kiêm phòng thu Paisley Park ở Chanhassen, ngoại ô TP Minneapolis, Minnesota, Mỹ.

Theo Reuters, trong án lệnh 19 trang ban hành ngày 28-7, thẩm phán hạt Carver, Minnesota, Kevin Eide đã chấp nhận em gái Prince, Tyka Nelson, cùng 3 anh chị em cùng cha khác mẹ và 2 cháu của ông là những người thừa kế duy nhất được biết.

Theo đó, Tyka Nelson và 3 anh chị em cùng cha khác mẹ với Prince là John, Norrine và Sharon Nelson, cùng cháu gái và cháu cố gái của Prince sẽ phải xét nghiệm ADN để chứng minh mối quan hệ họ hàng với Prince.

Tòa không quy định xét nghiệm ADN với 2 người anh em khác cùng mẹ với Prince là Alfred Jackson và Omar Baker.

Thẩm phán Kevin Eide bác tuyên bố thừa kế của tổng cộng 29 người khác cho rằng có một số mức độ quan hệ họ hàng với Prince. Trong số này có một người xưng là vợ bí mật của Prince nói rằng CIA đã xếp hồ sơ hôn nhân của họ vào diện tối mật.

Năm người bị bác tuyên bố Prince là cha đẻ hoặc cha nuôi, và một số người tuyên bố cha của họ cũng là cha đẻ của Prince qua cuộc tình ngoài hôn nhân với mẹ Prince.

Một số người khác tuyên bố mình là con cháu của một người em gái của ông cố của Prince.

Prince, tên khai sinh Prince Rogers Nelson, từ lâu đã được xác định trong hồ sơ là con trai còn sống duy nhất trong ​​cuộc hôn nhân giữa bà Mattie Della Shaw và ông John L. Nelson, cả 2 đều đã qua đời.

Thẩm phán Eide đã tuyên không có tài liệu đáng tin cậy nào cho thấy Prince có một người vợ còn sống.

Theo luật bang Minnesota, nếu Prince không để lại di chúc và không có con ruột còn sống, di sản của ông sẽ được chia đều cho các anh chị em và con cháu còn sống của anh chị em đã chết. Anh chị em ruột và anh chị em cùng cha khác mẹ có quyền lợi như nhau.

Bremer Trust, nhà quản lý đặc biệt di sản Prince, cho biết đang trong quá trình xác định giá trị thị trường di sản của Prince.

KHẢ VY

Tin cùng chuyên mục