Ai Cập mở rộng kênh đào Suez

Sau sự cố tàu chở container Ever Given bị mắc kẹt hồi tháng 3 vừa qua khiến giao thông qua kênh đào Suez bị đình trệ gần một tuần, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi vừa thông qua kế hoạch mở rộng và đào sâu thêm phần phía Nam của kênh đào này.
Sự cố tàu chở hàng MV Ever Given bị mắc kẹt, chắn ngang kênh đào Suez, Ai Cập, ngày 26-3-2021. Ảnh: Maxar Technologies/AP
Sự cố tàu chở hàng MV Ever Given bị mắc kẹt, chắn ngang kênh đào Suez, Ai Cập, ngày 26-3-2021. Ảnh: Maxar Technologies/AP

Kế hoạch nâng cấp sẽ tập trung ở phần phía Nam của con kênh, nơi sự cố tàu Ever Given mắc cạn xảy ra trước đó. Theo đó, Ai Cập sẽ mở rộng kênh đào thêm 40m từ mốc Km122 đến Km162, đồng thời đào sâu thêm từ 19-21m cho đoạn này.

Ngoài ra, khoảng 10km trong tuyến đường thủy trên cũng sẽ được mở rộng để cho phép tàu thuyền có thể lưu thông theo hai chiều. Dự kiến, kế hoạch mở rộng và nâng cấp kênh đào Suez kéo dài tối đa 2 năm.

Tin cùng chuyên mục